Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang ChủTin tức và sự kiệnChương trình lễ công bố và trao giấy chứng nhận diểm sinh...

Chương trình lễ công bố và trao giấy chứng nhận diểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Phước Quang

-

Sáng ngày 8/07/2023 (nhằm 21/5/ Quý Mão), được sự chấp thuận của Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam TP. Biên Hòa cùng các cơ quan chính quyền ban ngành, tại Thiền Thất Phước Quang (khu phố Long Đức 1, Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai) đã diễn ra chương trình lễ công bố và trao giấy chứng nhận điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Tham dự chương trình, về phía Chư tôn đức có sự hiện diện của:

– Thượng tọa Thích Minh Trí – Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hòa;

– Thượng tọa Thích Thiện Thọ – Ủy viên ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó ban thường trực ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hòa;

– Thượng tọa Thích Huệ Ninh – Ủy viên Thường trực ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hòa;

– Thượng tọa Thích Tuệ Quyền – Trưởng ban Phật giáo Quốc Tế GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hòa;

– Thượng tọa Thích Quảng Thành – Ủy viên ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chánh Thư ký ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hòa;

– Đại đức Thích Nhuận Giải – Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa;

– Thượng tọa Thích Huệ Thông – Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN huyện Long Thành;

– Thượng Tọa Thích Minh Thọ – Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Đồng Nai;

– Hòa thượng Thích Chân Mãn – Trụ trì Thiền Thất Vô Ưu, Đồng Nai;

– Ni sư Thích nữ Tri Liên  –  Phó ban Từ Thiện Xã Hội Ban Trị Sự GHPGVN TP. Biên Hòa;

– Thượng tọa Thích Chơn Chánh – Trụ trì Thiền Thất Nhật Quang, tỉnh Đồng Nai;

– Thượng tọa Thích Chân Quang – Giảng Sư Phật Học, Tiến sĩ Luật học, Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang;

Cùng Chư tôn đức Tăng Ni các Tự viện trong và ngoài tỉnh.

 

Về phía chính quyền có sự tham dự của:

– Ông Dương Minh Sang – Phó Trưởng phòng Nội vụ TP. Biên Hòa;

– Ông Nguyễn Minh Tuấn – Chuyên viên Phòng Nội vụ TP. Biên Hòa;

– Bà Trần Thị Thường – Chuyên viên Phòng Nội vụ TP. Biên Hòa;

– Bà Lê Thị Thanh Nga – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN phường Tam Phước;

– Bà Nguyễn Thị Thảo – Phòng Tôn Giáo Phường Tam Phước;

– Ông Phạm Hoàng Hùng – Phó chủ tịch UBND phường Tam Phước:

– Ông Lê Trúc Thanh – Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Tam Phước:

– Bà Bùi Thị Thủy – Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Tam Phước;

– Ông Phạm Chí Công – Công An Khu vực Ấp Long Đức 1;

– Ông Nguyễn Xuân Minh – Phó trưởng khu phố Long Đức 1;

– Ông Phạm Quang Hoàn – Phụ trách Mặt trận khu phố Long Đức 1;

– Ông Trần Thanh Bạch – Nguyên Phó Chủ tịch Phường Tam Phước;

– Ông Nguyễn Công Phẩm – Nguyên bí thư ấp Long Đức 1;

– Ông Nguyễn Hữu Công – Nguyên trưởng ấp Long Đức 1;

Ngoài ra, còn có hơn 200 Phật tử ở các Đạo Tràng và Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang từ các nơi về tham dự.

Đạo Phật luôn đồng hành với lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Vì vậy, có thêm một địa điểm tâm linh để mọi người về lễ Phật, tụng kinh, nghe chia sẻ những đạo lý làm người, học đạo đức,.. thực sự là một điều đáng quý trong đời sống ngày nay. Thấu hiểu được điều đó, Giáo hội và chính quyền các cấp đã luôn tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo diễn ra tại Thiền Thất Phước Quang. Và theo Giấy Chứng nhận số 02 của Ủy ban nhân dân Phường Tam Phước, cũng như đơn đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung số 64 của Ban trị sự GHPGVN TP. Biên Hòa, đã chính thức công nhận và trao giấy Giấy chứng nhận Thiền Thất Phước Quang là Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Trong buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Trí đã cảm ơn lãnh đạo Phòng Nội vụ, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường Tam Phước đã tạo điều kiện để quý vị Phật tử địa phương có thêm một điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo đúng quy định của pháp luật. Những lời chia sẻ rất thân tình về thuận lợi cũng như khó khăn gặp phải trong quá trình hoàn thành các thủ tục cấp giấy chứng nhận của Thượng tọa làm cho quý Phật tử thêm trân trọng mái già lam này. Qua đó, Thượng tọa cũng gửi lời chúc mừng đến Thượng tọa Thích Chân Quang, mong rằng, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Phước Quang sẽ ngày càng giúp người dân địa phương tiến tu, đạo đức tăng trưởng, sống tốt đời đẹp đạo.

Kế tiếp, Thượng tọa Thích Quảng Thành đã quang lâm tuyên đọc công bố Giấy chứng nhận Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cho Thiền Thất Phước Quang và trao giấy chứng nhận đến TT. TS. Thích Chân Quang.

Đại diện cho Thiền Thất Phước Quang, TT. TS. Thích Chân Quang cũng đã gửi lời cảm ơn đến chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố và quý lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tam Phước đã trợ duyên cho Thượng tọa được thực hiện tâm nguyện hoằng pháp độ sinh tại thành phố Biên Hòa. Đây cũng là mong muốn của Sư Ông – thân sinh TT. Thích Chân Quang, cũng chính là Vị đã khai sơn xây dựng nên Thiền Thất Phước Quang. Sau này khi Sư Ông lớn tuổi, Thượng tọa tiếp tục giữ gìn, phát huy và xiển dương Phật Pháp tại mái già lam này. Trong suốt những năm qua, Thượng tọa cùng chư Tăng tại Bổn tự luôn chăm lo đạo hạnh tự thân và quan tâm đến công tác xã hội từ thiện, đặc biệt là những mảnh đời bất hạnh ở địa phương.

Buổi lễ kép lại trong niềm hạnh phúc, vui mừng của tất cả mọi người. Mong rằng, nơi sinh hoạt tôn giáo Phước Quang sẽ trở thành địa điểm sinh hoạt tâm linh của mọi người, với nhiều chương trình đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động công tác xã hội, để mang lại nhiều lợi ích cho người dân, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Sau khi hoàn tất chương trình, TT. TS. Thích Chân Quang cùng Chư Tăng Ni và các Phật tử thuộc Tổng Đạo tràng Thiền Tôn Phật Quang đã ghé thăm chùa Long Vân để thăm hỏi, đảnh lễ Ni Trưởng Thích Nữ Như Dung – Trưởng phân ban Ni giới BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng phân ban Ni giới BTS GHPGVN TP. Biên Hòa, Trụ trì chùa Long Vân và cũng gửi lời cảm tạ công đức của 2 Vị cố trưởng lão đã che chở và hỗ trợ cho TT. TS. Thích Chân Quang cũng như Thiền Thất Phước Quang trong suốt thời gian qua.

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất