Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

CTN TP.HCM: Bản hùng ca bất tử

-

 “BẢN HÙNG CA BẤT TỬ” là nội dung chính của buổi sinh hoạt của Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang TP. HCM và cũng là tấm lòng tri ân của hơn 700 huynh đệ chúng con kính dâng lên anh hùng chiến sĩ đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Khi lời kinh tụng cất lên, lòng ai cũng nghẹn ngào và đầy tự hào nhớ về những trang lịch sử vàng son được ghi dấu và viết lên bằng lòng yêu nước sắt son, sự đồng lòng đoàn kết của tất cả nhân dân. Chúng con thành kính dâng lên Đức Phật những lời cầu nguyện cho đất nước Việt Nam thân yêu, và xin nguyện dùng cả cuộc đời nhỏ bé của mình cống hiến phụng sự cho mọi người như lời Sư Phụ dạy để dựng xây Tổ quốc.

Buổi sinh hoạt càng ý nghĩa hơn khi có sự xuất hiện của Thầy Hoàng Văn Nam – giảng viên trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM cùng hơn 200 sinh viên của trường cùng tham dự. Thầy giáo đã mang đến câu chuyện kể đầy xúc động về Giáo sư Trần Đại Nghĩa – một học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhân vật lỗi lạc tài ba trong lĩnh vực quân sự, chế tạo vũ khí,… góp phần không nhỏ vào công cuộc giải phóng nước nhà. Ẩn sau tài năng kiệt xuất của con người Việt Nam nhỏ nhắn ấy là đạo đức cao vời, lòng yêu nước thương dân sâu sắc tột cùng và tinh thần cống hiến không ngơi nghỉ, mãi là bài học cho muôn lớp thế hệ trẻ ngày nay và mai sau noi theo.

Thời bình cũng có rất nhiều câu chuyện về người lính cụ Hồ đáng yêu đáng quý: là những chiến sĩ đang viết nên hoà bình ở Nam Xu Đăng, là người chiến sĩ thực hiện ước mơ mang con chữ ra miền hải đảo, là những người lính vượt rốn lũ cứu dân, là người lính biên phòng với bát cơm ăn vội vàng nơi biên giới,…

Ngày hôm nay đây, khi chúng ta đang sống thật yên bình, thì ngoài kia các anh vẫn vác trên vai trọng trách nơi biên giới, đêm thức trắng cùng những vì sao khuya. Các bác lãnh đạo vẫn đang vất vả vô cùng để làm sao đưa đất nước ngày càng an bình, phát triển…

“Chúng con xin nguyện đem hết trái tim này để dũng cảm hy sinh cho Tổ quốc, với tình yêu quê hương cháy bỏng trong lòng. Chúng con sẽ đem hết sức trẻ, trí tuệ của mình để phụng sự cho đất nước, cho nhân dân. Chúng con sẽ không sống cho riêng mình mà cống hiến tất cả vì nhân loại. Để hoà bình mà các anh đã giành được, sẽ là hòa bình mãi mãi cho con cháu mai sau…”

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất