Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangCTN TP.HCM: Lễ tri ân "Thống nhất non sông"

CTN TP.HCM: Lễ tri ân “Thống nhất non sông”

-

Vừa qua, vào sáng ngày 28/4/2022, nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng đất nước, Nam Bắc quy về một mối (30/04/1975 – 30/04/2022), Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang TP. HCM đã kết hợp với Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM long trọng tổ chức buổi lễ tri ân “Thống nhất non sông” tại Di tích Đình Phong Phú tại khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP. HCM (nay thuộc TP. Thủ Đức). Buổi lễ là cơ hội nhằm ôn lại những giá trị truyền thống lịch sử, cách mạng, truyền thống yêu nước, đồng thời cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ ngày hôm nay đến anh linh những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự trường tồn, bình yên của Tổ quốc.

Buổi lễ đã nhận được sự tham gia của hơn 150 các bạn sinh viên cùng các giảng viên bộ môn GDQPAN Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật và 50 huynh đệ Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang TP. HCM.

Trong dịp này, chúng con thật may mắn khi được lắng nghe chú Nam (người trực tiếp tham gia chiến đấu cũng là người trông coi Đình) kể về các sự kiện lịch sử tại mảnh đất Đình Phong Phú này. Qua lời kể của chú, những thời khắc lịch sử như sống dậy với các trận đánh hào hùng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Chúng con ai cũng xúc động và có những giọt nước mắt đã rơi khi nghe chú kể rằng trong số 45 đồng đội của chú, thì đã có 43 người bị chém đầu và chú là người may mắn sống sót cũng là người trông giữ Đình đến tận bây giờ.

Tiếp đến là phần chia sẻ vô cùng đặc biệt của Thầy Nam – phụ trách bộ môn GDQPAN của Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật về lòng yêu nước, thần uy của bậc anh hùng kiệt xuất trứ danh, những vĩ nhân của dân tộc vẫn còn vang danh đến ngày hôm nay như: Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Lý Thường Kiệt, Quang Trung – Nguyễn Huệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh,… Xuyên suốt buổi nói chuyện, Thầy luôn luôn nhắc nhở mọi người phải giữ được lòng yêu nước son sắt và lòng biết ơn thiết tha. Ngoài ra, Thầy cũng đặt rất nhiều câu hỏi cho các bạn sinh viên, như là: Sống để làm gì? Lý tưởng sống của chúng ta là gì?…

Thật xúc động khi chúng con được xem video về “Bốn bí mật trong ngày tự thiêu của vị Bồ Tát Thích Quảng Đức” nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm thời bấy giờ. Chúng ta biết sức nóng của ngọn lửa có thể thiêu rụi nhiều thứ, nhưng điều vi diệu là trái tim xá lợi bất tử vẫn còn vẹn nguyên dù đã qua 2 lần hỏa thiêu, với nhiệt độ lên tới hơn 4.0000C. Trái tim xá lợi bất diệt của Ngài đã mở ra ánh sáng hy vọng cho Phật giáo, ứng nghiệm với lời Ngài đã tiên tri lúc còn sống. Quả thật, cuộc đảo chính ngày 01/11/1963 làm cho chính quyền Ngô Đình Diệm hoàn toàn sụp đổ, Phật giáo Việt Nam thoát khỏi nguy cơ diệt vong. Trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức chính là sự nhiệm màu của Phật Pháp, là kết tinh năng lực tu hành, nếp sống đạo hạnh và tâm từ bi quảng đại vì lợi ích chúng sinh của Ngài.

Chúng con thật hạnh phúc khi được tham gia một chương trình vô cùng ý nghĩa này, và hạnh phúc hơn khi chúng con được gặp Chánh Pháp, gặp được Sư Phụ trong cuộc đời. Người dạy cho chúng con về đạo đức biết ơn đến các anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ đất nước. Người cũng dạy chúng con sống phải có lý tưởng, không sống cho riêng mình mà phải biết hi sinh vì mọi người, trân quý tất cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc đời. Hơn hết, Người đã cho chúng con có cơ hội để được cùng tu tập, rèn luyện, làm từng chút việc lành với những huynh đệ mến thương trong ngôi nhà chung Chúng thanh niên, đó là điều hạnh phúc lớn lao nhất mà chúng con có được.

Chương trình khép lại trong niềm xúc động của tất cả mọi người tham gia. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng buổi lễ đã khơi dậy được tình yêu nước trong tâm mỗi người. Hi vọng rằng, những chương trình bổ ích như thế này sẽ được thực hiện nhiều hơn trong tương lai, để ai ai cũng có cơ hội được tham gia. Chúng con cũng nguyện cầu cho tất cả mọi người đều có cơ hội làm được nhiều công đức lành, gặp được Chánh Pháp và sống một đời đầy ý nghĩa.

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất