Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang ChủHội từ thiệnCác hoạt động từ thiệnCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang...

Củ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh Hùng

-

Sáng ngày 16/04/2016 (nhằm ngày mùng 10/03/2016 âm lịch), Hội Từ Thiện Phật Quang cùng với quý Thầy tại Thiền thất Bảo Quang (hẻm 24 – đường tỉnh lộ 8 – ấp 3A – xã Tân Thạnh Tây – huyện Củ Chi – TP.HCM), đã tổ chức buổi thăm viếng, tặng quà cho 4 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) của xã Trung Lập Thượng – huyện Củ Chi.

Củ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Đúng 8h00, Đoàn xuất phát tại Thiền thất Bảo Quang đến xã Trung Lập Thượng. Tại đây Đoàn lần lượt đến thăm viếng, tặng quà cho 4 Bà Mẹ VNAH.

Tham dự buổi thăm viếng có sự hiện diện của: quý Thầy Thiền Thất Bảo Quang, các thành viên trong Hội Từ Thiện Phật Quang. Ngoài ra, còn có các phật tử thuộc Đạo tràng Phật Chi, Chúng thanh niên phật tử Phật Quang (CTNPT PQ) TP.HCM; CTNPT PQ Củ Chi.

Về phía Chính quyền có: Ông Huỳnh Thanh Vũ – Phó chủ tịch xã Trung Lập Thượng.

Trong dịp này, mỗi Mẹ được nhận 6 triệu đồng/3 tháng cùng một phần quà trị giá 500.000 đồng. 

Củ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Kể từ đầu năm 2015, TT Thích Chân Quang đã nhận phụng dưỡng suốt đời 5 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Trung Lập Thượng – huyện Củ Chi – TP.HCM, nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với các Mẹ_những người đã hy sinh to lớn trong công cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc. Các mẹ đã chôn tình cảm riêng tư, nỗi đau của mình vào trong để cho người chồng, người con của mình ra đi chiến đấu vì một tình cảm lớn hơn dành cho Tổ Quốc. Năm bà Mẹ Việt Nam anh hùng với mức phụng dưỡng 2.000.000 đồng/tháng, đó là:

1/ Mẹ: Trương Thị Trắng – sinh năm: 1937 tại ấp Trung Hưng – xã Trung Lập Thượng – huyện Cũ Chi.

2/ Mẹ: Nguyễn Thị Ruôi – sinh năm: 1928 tại ấp Vân Hàn – xã Trung Lập Thượng – huyện Cũ Chi.

3/ Mẹ: Lương Thị Miền – sinh năm: 1936 tại ấp Đồng Lớn – xã Trung Lập Thượng – huyện Cũ Chi.

4/ Mẹ: Kiều Thị Nông – Ấp Đồng Lớn – xã Trung Lập Thượng..

Riêng Mẹ Nguyễn Thị Dứt – sinh năm: 1930 tại ấp Trung Hương – xã Trung Lập Thượng – huyện Củ Chi đã qua đời do tuổi cao sức yếu. Và Thượng toạ đã lo chu tất tang lễ cho Mẹ.

Củ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Các Mẹ rất vui khi Đoàn đến thăm. Tuổi các Mẹ đã ngoài 80 nhưng vẫn còn khỏe. Khi Đoàn đến thăm, các Mẹ vẫn đang tất bật với việc nhà, việc vườn. Nhìn mẹ, trong lòng chúng con không khỏi gợn lên những cảm xúc khó tả. Vui một phần vì thấy Mẹ vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh và buồn một phần vì không thể kề cạnh chăm sóc Mẹ mỗi ngày. 

Riêng Mẹ Nguyễn Thị Ruôi sức khỏe đang rất yếu, mẹ phải thở oxy trên giường bệnh. Không gian như lắng đi khi mọi người phải chứng kiến những hơi thở yếu ớt của Mẹ, nguyện xin Phật gia hộ cho Mẹ sớm phục hồi sức khỏe, vượt qua những đau bệnh cuối đời.

Thời gian trôi qua, các Mẹ đều già đi nhanh chóng. Nên việc thăm nom, chăm sóc, động viên tinh thần của các Mẹ thường xuyên hơn là việc rất quan trọng. Cũng như để các Mẹ cảm nhận được sự quan tâm chia sẻ của nhà nước, của cộng đồng xã hội mà giảm bớt đi sự cô đơn, mất mát của mình.

Củ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Hội Từ Thiện Phật Quang thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc, tặng quà bằng hiện vật và tiền mặt nhân các dịp Lễ lớn, cũng như lúc các Mẹ ốm đau. Đây là việc làm của Chư Tăng Ni, phật tử Thiền Tôn Phật Quang như một phần nào an ủi, động viên và chia sẻ tới các Mẹ Việt Nam anh hùng. Chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay, đó chính là thành quả của biết bao thế hệ ông cha đã đổ máu xương công sức ra gầy dựng và giữ gìn đất nước này. Chúng ta hiện đang được sống trong một đất nước độc lập, mọi người dân đều được tự do, hạnh phúc. Hơn nữa, mình còn là đệ tử Phật, cho nên chúng ta phải nhớ ơn và đền ơn xứng đáng cho những người đã đem lại thành quả mà mình đang được hưởng./,

Trí Tín Đắc

Hình ảnh chuyến viếng thăm tại nhà các Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại Củ Chi:

Củ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh HùngCủ Chi: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang tiếp tục đi thăm các Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất