Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Trang ChủHội từ thiệnCác hoạt động từ thiệnHội từ thiện Thiền tôn Phật Quang đi thị sát xây 2...

Hội từ thiện Thiền tôn Phật Quang đi thị sát xây 2 cầu và 2 nhà tình thương tại Bến Tre

-

Sáng ngày 01/06/2017, Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang do anh Nghiêm Tuệ làm Trưởng đoàn đã đến xã Tân Thành Bình, huyện Mõ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre để thị sát cụ thể nơi xây 2 cây cầu theo như thư ngõ xin hỗ trợ kinh phí xây dựng do ông Nguyễn Tấn Thành – Phó chủ tịch xã đã ký và còn ủng hộ 3 căn nhà tình thương cho 3 hộ gia đình tại huyện Mõ Cày Bắc đang gặp khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí xây dựng là 245 triệu đồng.

952398image2

Cùng đi với Đoàn có: Chị Lê Thị Trang – Chủ tịch MTTQVN huyện Mỏ Cày Bắc, và anh Nguyễn Tấn Thành – Phó chủ tịch xã Tân Thành Bình.

Sau khi nhận thư ngỏ của ông Phó chủ tịch xã, Đoàn từ thiện Thiền Tôn Phật Quang đã tranh thủ lên đường, tiền trạm thực tế về vị trí hai cây cầu cần xây dựng, đó là cầu số 2 ấp Thành Hóa 2 và cầu tổ 15 ấp Thành Bình 1.

Đúng 9h sáng, Đoàn đã có mặt tại UBND xã Tân Thành Bình.

Chị Chủ tịch huyện và anh Phó chủ tịch xã đã đưa Đoàn đến quan sát cầu số 2 ấp Thành Hóa 2. Tại đây, Đại diện Hội từ thiện đã trao đổi với chính quyền địa phương về việc xây cầu số 2.

Được biết, cây cầu này đã xây dựng năm 1995. Cầu có chiều dài 14 m, chiều rộng 1.3 m. Qua thời gian cầu đã xuống cấp, rất dễ gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông cũng như lưu thông hàng hóa trong ấp. Hiện trạng cầu hẹp so với mặt đường 2m; mặt cầu thấp so với mặt đường là 0,2 m; hai bên mổ cầu lở do nước xoáy. Do đó, cầu cần xây dựng lại chắc chắn, tránh bị lún hoặc bị mòi mòn bởi nước, nhằm giảm bớt khó khăn cho bà con trong vùng.

Tổng kinh phí xây dựng cầu số 2 là: 81.932.000 đồng. Trong đó: Nhân dân của tổ NDTQ số 2 đóng góp ngày công và vật chất là : 11.932.000 đồng. Phần còn lại do Hội từ thiện TTPQ hỗ trợ là : 70.000.000 đồng.

952398image3

Cũng trong ngày 01/06/2017, sau khi khảo sát lấy thông tin xong về cầu số 2, các anh/chị bên chính quyền địa phương tiếp tục dẫn Đoàn đến vị trí gần đó để khảo sát chiếc cầu tiếp theo là cầu tổ 15 thuộc ấp Thành Bình 1.  

Nói về hiện trạng, cây cầu tổ 15 được xây dựng năm 1999. Chiều dài 16 m, chiều rộng 1.4 m. Qua thời gian cầu đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hóa trong ấp. Cầu hẹp so với mặt đường 2 m, mặt cầu thấp so với mặt đường là 0,3 m. Cho nên cầu cần xây dựng mới, đảm bảo sự thông thoáng và an toàn cho người cùng phương tiện đi lại.

Theo tính toán, tổng kinh phí xây dựng cầu tổ 15 là: 81.932.000 đ. Trong đó: Nhân dân của tổ NDTQ số 15 đóng góp ngày công và vật chất là: 11.932.000 đồng. Và Hội từ thiện hỗ trợ 70 triệu đồng.

Kế đến, Đại diện chính quyền huyện Mõ Cày Bắc đã giới thiệu và dẫn Đoàn đến thăm 3 gia đình nghèo khó, neo đơn cần được giúp đỡ về nhà ở.

Đầu tiên là gia đình bà Võ Thị Phụng, sinh năm 1950, tổ NDTQ số 7, ấp Đông Thành, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, thuộc diện gia đình hộ nghèo, không đất canh tác.

Gia đình Bà có 4 nhân khẩu, trong đó bà Phụng phải chăm sóc chồng bệnh nằm một chổ, không đi đứng được. Còn hai con thì đi làm mướn ở xa, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Hiện ngôi nhà đang ở bị siêu vẹo, dột nát. Khi mưa to gió lớn không dám ở nhà, cả gia đình phải đến ở nhờ nhà người em. Đến giờ, họ cũng không có tiền để sửa nhà nổi.

Thấy hoàn cảnh bà Phụng rất khó khăn, Hội quyết định hỗ trợ kinh phí xây mới nhà ở cho bà là 35 triệu đồng.

952398image16

Rời nhà bà Phụng, Đoàn theo chân chị Chủ tịch huyện đến thăm ông Trần Quang Vinh, sinh năm: 1963, sinh sống tại ấp Đông Thuận , Thành An, Mỏ Cày Bắc, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở đang xuống cấp nghiêm trọng. 

Được chứng kiến tận mắt hiện trạng ngôi nhà, nhìn từ bên trong, một phần căn nhà bị siêu vẹo, rách nát, nhưng gia đình nghèo này không có tiền mua lá về vá lại. Còn mái nhà thì yếu ớt, quằng xuống, cảm như sắp đổ, đồ đạc không có gì ngoài chiếc giường. Hằng ngày ông đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy, tiền kiếm được chỉ đủ nuôi sống hai ông cháu.

Qua trao đổi với Cán bộ địa phương, được biết Khánh Thạnh Tân là một trong những xã vùng sâu của huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Nhân dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Trong những năm chiến tranh, nơi đây là vùng căn cứ cách mạng, nên bị bơm đạn địch tàn phá nặng nề. Sau khi đất nước được hoàn toàn độc lập, Chính quyền, Đảng bộ và nhân dân địa phương tập trung phát triển kinh tế, đặc biệt là giảm nghèo, nhưng do địa phương là một xã nghèo. Mức độ xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo còn hạn chế. Hiện toàn xã có 65 hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhu cầu nhà ở.

Do vậy, Hội từ thiện nhất trí với chính quyền địa phương hỗ trợ 35 triệu đồng để xây căn nhà mới cho ông.

952398image4

Đặc biệt hơn, vừa qua, cơn mưa lớn ngày 07/05/2017 đã làm sập hoàn toàn căn nhà của anh Phạm Thanh Liêm, sinh năm 1976, tại ấp Tải Đại, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre là hộ nghèo của xã. Hiện gia đình không có khả năng xây dựng lại căn nhà. Chính quyền địa phương đã giới thiệu với Hội và xin hỗ trợ kinh phí xây nhà cho ông. Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang tiếp tục giúp đỡ cho gia đình anh Liêm 35 triệu đồng để xây lại căn nhà.

Qua khảo sát 3 căn nhà trên, thì cuộc sống của người dân ở đây thật sự còn nhiều khó khăn, vất vả. Và chuyến tiền trạm của Đoàn cũng vừa hoàn thành xong vào lúc 12h trưa cùng ngày.

Trước khi chia tay, chị Trang thay mặt Chính quyền địa phương gửi lời cám ơn và chúc tất cả mọi người trong Đoàn thật nhiều sức khỏe, có nhiều động lực, để luôn tiếp sức, niềm tin, nghị lực sống đến tất cả bà con còn khó khăn./.

Tuệ Đăng

Dưới đây là hình ảnh buổi đi thị sát: 

952398image2 952398image3 952398image4 952398image5 952398image6 952398image7 952398image8 952398image9 952398image10 952398image11 952398image12 952398image13 952398image14 952398image15 952398image16 952398image17 952398image18 952398image19 952398image20 952398image21 952398image22 952398image23

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất