Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủHội từ thiệnCác hoạt động từ thiệnHội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang dự lễ khởi công xây...

Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang dự lễ khởi công xây dựng cầu Quảng Thọ tại Châu Thành – Tiền Giang

-

Chiều ngày 06/04/2021, Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang (BR-VT) do Phật tử Đoan Diệu Ân làm Trưởng đoàn, phối hợp với Ban thường trực UB MTTQVN tỉnh Tiền Giang tham dự lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn cầu Quảng Thọ tại ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nhằm đảm bảo việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân được dễ dàng thuận lợi.

Tham gia buổi Lễ, về phía Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang có: Phật tử Đoan Diệu Ân – Hội phó Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang và các thành viên của Hội.

Về phía UBMTTQVN tỉnh Tiền Giang có sự hiện diện của: Ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tiền Giang; Ông Phạm Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành; Bà Lê Thị Ánh, Chuyên viên Hội CCB huyện Châu Thành; cùng với Phóng viên TTVH – TT –  Và Truyền thanh huyện đến dự và đưa tin.

Về phía chính quyền địa phương có: Ông Nguyễn Văn Nâu, Huyện Uỷ viên, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp; Ông Nguyễn Văn Trâm, Chủ tịch UBMTTQVN xã Tam Hiệp; Ông Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp; ông Phan Thành Văn, Phó Bí thư xã Tam Hiệp; cùng với các cơ quan, đơn vị, và nhân  dân ấp 1, xã Tam Hiệp đồng tham dự.

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp cho biết: xã Tam Hiệp, nằm ở phía Bắc huyện Châu Thành có diện tích tự nhiên là 2.121ha, có 8 ấp, tổng số gần 16 nghìn dân, đã ra mắt xã nông thôn mới vào năm 2016. Đến nay hệ thống giao thông thủy lợi cơ bản đã hoàn thành. Riêng tỉnh lộ 38 có chiều dài 1.600m chưa có xây dựng cầu để phục vụ cho 35ha nằm ở phía Bắc. Hiện nay bà con đang sản xuất lúa, hoa màu và các loại cây ăn trái. Bởi vậy, ao ước có một cây cầu nối 2 bờ sông là niềm mong mỏi và nhu cầu hết sức bức bách của người dân nơi đây.

Thấu hiểu nguyện vọng ấy của bà con, vào ngày 07/03/2021, Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang (BR-VT) kết hợp với UB MTTQVN tỉnh Tiền Giang đã có buổi khảo sát vị trí địa lý cùng với các vấn đề kỹ thuật, sau đó đề xuất xây dựng mới cầu kênh Quảng Thọ có cấu trúc bê tông cốt thép, dài 30m, rộng 3,4m, tải trọng 1 tấn. Tổng kinh phí xây dựng dự toán 525 triệu đồng, trong đó Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang hỗ trợ 200 triệu đồng, phần còn lại do UBND huyện Châu Thành hỗ trợ.

Nay niềm mong ước của bà con có một cây cầu vững chãi để yên tâm di chuyển, giao thương buôn bán, ổn định cuộc sống đã sắp có được. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu kênh Quảng Thọ sẽ mang lại những lợi ích thực tiễn cho giao thông địa phương.

Trong niềm vui đó, ông Lê Phát Đạt đại diện người dân tổ 9,10,11 thuộc ấp 1, xã Tam Hiệp hàng ngày qua lại vùng đất chuyên sản xuất lúa và hoa màu gửi lời cảm ơn quý lãnh đạo từ cấp tỉnh đến huyện và địa phương cùng với Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang (BRVT) đã quan tâm tìm nguồn, hỗ trợ xây dựng cây cầu mà bấy lâu nay người dân nơi đây luôn mong đợi. Ông cho rằng: cây cầu bắc qua kênh Quảng Thọ thật sự đáp ứng nhu cầu lưu thông, sản xuất nông sản, sinh hoạt, học tập của con em bà con tại địa phương thuận tiện ơn rất nhiều, đồng thời góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Tiếp theo, ông Nguyễn Văn Nâu, Huyện Uỷ viên, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp gửi lời cảm ơn đến ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tiền Giang và Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang (BRVT) đã quan tâm ủng hộ nhân dân  địa phương ấp 1, xã Tam Hiệp xây dựng một cây cầu. Ông hứa sẽ tăng cường giám sát làm sao cho cây cầu đạt được chất lượng tốt nhất. Và sau thời gian thi công, công trình xây dựng sẽ phấn đấu đến ngày 02/09/2021 nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Tiếp đến, Phật tử Đoan Diệu Ân đại diện cho Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang gửi lời chúc sức khỏe đến các vị lãnh đạo chính quyền và bà con trong xã. Dịp này, cô cũng bày tỏ niềm hoan hỷ khi cây cầu đã bắt đầu vào giai đoạn xây dựng. Cô chia sẻ: Là người đệ tử Phật phải làm những điều lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Hy vọng cây cầu mới xây sẽ mang lại nhiều lợi ích, giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện, an toàn hơn; cùng với việc lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu mạnh.

Sau nghi thức hành chánh, Hội từ thiện cùng đại diện các đơn vị tiến ra vị trí làm Lễ động thổ tiến hành nghi thức khởi công xây dựng cầu Quảng Thọ. Tại đây, đại diện Hội từ thiện và chính quyền đã thắp hương cầu nguyện cho công việc xây dựng cầu được hoàn thành tốt đẹp. Đồng thời, đại diện Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang trao 200.000.000 đồng cho Ban Quản lý dự án huyện Châu Thành xây dựng cầu Quảng Thọ tại xã Tam Hiệp.

Buổi Lễ kết thúc trong niềm vui và phấn khởi của tất cả mọi người về một tương lai, một cuộc sống tươi sáng mới cho người dân nơi đây. Mong rằng yêu thương sẽ tiếp tục được lan tỏa ngày càng xa, rộng qua từng cây cầu được bắc lên trên khắp nẻo đường miền quê thân yêu./.

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất