Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024
Trang ChủHội từ thiệnCác hoạt động từ thiệnHội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang tặng 120 suất quà tết...

Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang tặng 120 suất quà tết cho thân nhân liệt sĩ tại thành phố Bà Rịa

-

Sáng ngày 26/01/2024 (nhằm ngày 16/12/ Quý Mão), nhằm vun đắp truyền thống tốt đẹp “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta, tại trụ sở UBND xã Hòa Long, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Hội Bảo Trợ Gia Đình Liệt Sĩ tỉnh và Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang tổ chức chương trình “tặng 120 suất quà tết xuân Giáp Thìn 2024” cho thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã Hòa Long và Long Phước thuộc thành phố Bà Rịa. Tổng trị giá các phần quà là 120.000.000 đồng.

Tham dự buổi trao quà, về phía BTS GHPGVN tỉnh có: TT Thích Nhuận Trí – Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BRVT Kiêm Phó Ban Tăng sự tỉnh.

– Về phía Hội Bảo Trợ Gia Đình Liệt Sĩ tỉnh có: Bà Nguyễn Thị Hồng Minh – Chủ tịch Hội Bảo Trợ Gia Đình Liệt Sĩ tỉnh BRVT; Ông Phan Quang Lập – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo Trợ Gia Đình Liệt Sĩ tỉnh BRVT

– Về phía Lãnh đạo cấp thành phố, xã có: Ông Đặng Huy Quang – Phó Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa; Ông Trịnh Việt Dương – Phó Bí thư Chủ tịch xã Hòa Long; Ông Trịnh Văn Dương – Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy xã Long Phước; Bà Phan Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch UBNN xã Long Phước.

– Về phía Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang có: ĐĐ Thích Ngộ Tuệ; ĐĐ Thích Pháp Thể; và ĐĐ Thích Khải Vi.
Cư sĩ Trí Thành – Phó Tổng Đạo Tràng Thiền Tôn Phật Quang, Chúng trưởng Đạo tràng Phật Hiển; Cư sĩ Nhật Chiếu Ngộ – Hội trưởng Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang, Chúng trưởng Đạo tràng Phật Hào; cùng các thành viên của Hội.

Ngoài ra còn có sự tham dự của Báo BR-VT và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh BR-VT, cũng như sự hiện diện của 120 hộ gia đình là thân nhân liệt sĩ.

Trong không khí ấm áp, đầy nghĩa tình, ĐĐ Thích Ngộ Tuệ đại diện cho đơn vị tài trợ đã phát biểu: Với mong muốn cho người dân là thân nhân của liệt sĩ có cái Tết bình an và hạnh phúc, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của TW MTTQVN tết vì người nghèo, Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang đã phối hợp với BTS GHPGVN tỉnh và Hội Bảo Trợ Gia Đình Liệt Sĩ tỉnh tổ chức tặng 120 suất quà gửi đến người thân của các anh hùng liệt sĩ đang gặp khó khăn để đón Tết.

Mổi suất quà gồm:10kg gạo, các nhu yếu phẩm thiết yếu cho ngày Tết và một phong bì tiền mặt 500.000 đồng. Những món quà trao tay này tuy không lớn nhưng phần nào giúp cho bà con chuẩn bị đón xuân được đủ đầy hơn.

Hàng năm, cứ đến những ngày cận Tết, Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang trên tinh thần đoàn kết đã cùng chung tay với Giáo hội và Chính quyền MTTQVN các địa phương chăm lo cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn được đón một mùa Xuân an vui, phát huy truyền thống đoàn kết quân dân mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Đồng thời, Đại đức cũng chúc sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân đến Quý lãnh đạo GHPGVN và Chính quyền tỉnh BRVT, trong những năm qua đã quan tâm, tạo nhiều thuận duyên cho các mặt hoạt động của Chùa nói chung và Hội Từ Thiện nói riêng được thành tựu viên mãn.

Tiếp đến, Bà Nguyễn Thị Hồng Minh – Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng vàng của GHPGVN tỉnh BRVT, đặc biệt TT Thích Nhuận Trí đã có tâm huyết kết nối cùng với Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang hỗ trợ tri ân các gia đình liệt sĩ tỉnh BRVT, góp phần giúp thân nhân liệt sỹ được hưởng một cái Tết đủ đầy hơn.
Dịp này, Bà cũng mong muốn trong năm 2024, các đoàn, Hội Từ Thiện tiếp tục kết nối với MTTQVN của tỉnh nhà để chăm lo cho thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là người cao tuổi bệnh tật, để không ai bị bỏ lại phía sau. Việc làm này thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tinh thần dân tộc cao quý.
Tại đây, Lãnh đạo Hội bảo trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gửi THƯ CẢM ƠN và hoa chúc mừng năm mới đến BTS GHPGVN tỉnh và Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang đã ủng hộ Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh 120 suất quà tặng cho thân nhân liệt sĩ xã Long Phưóc và xã Hòa Long nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Cũng tại buổi lễ, Ông Trần Văn Lành là con liệt sĩ, hiện đang thường trú tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, có đôi lời cảm tạ. Ông nhấn mạnh: trong những năm qua công tác tri ân liệt sĩ được Đảng và Nhà nước quan tâm, thể hiện tính nhân văn sâu sắc đối với những người ngã xuống trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.
Thay mặt thân nhân gia đình liệt sĩ Ông xin gửi lời cám ơn chân thành đến BTS GHPGVN tỉnh BRVT, cùng Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang và Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tài trợ kinh phí cho chúng tôi đón một mùa xuân mới vui tươi ấm áp nghĩa tình.
Sau chương trình tặng quà, Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang cùng với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã đến thăm 2 gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hòa Long.
Phải chăng! Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần, bằng những việc làm thiết thực, chúng ta hãy tiếp tục chung tay góp sức chăm lo để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, đón Xuân tràn đầy hy vọng và yêu thương./.

Tổ Truyền Thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 24/4/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất