Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANG

HƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANG

-

Sáng ngày 09/11/2013, nhận lời mời của Sư thầy Thích Hà Trang – Trụ trì chùa Đức Quang (thôn Quảng Uyên – xã Minh Châu – huyện Yên Mỹ – tỉnh Hưng Yên), TT Thích Chân Quang (BRVT) đã quang lâm đạo tràng thuyết giảng đề tài ĐI TÌM CHÍNH ĐẠO trong một không gian chùa thật yên bình nơi vùng quê xa xôi, là xứ sở đa thần giáo, đa tôn giáo, đa tâm linh, nặng nề về tín ngưỡng dân gian, còn rất nhiều người chưa hướng về chánh Pháp, chưa rõ được con đường tu tập.

Được biết, Tại chùa Đức Quang, mỗi dịp hè và các ngày chủ nhật hằng tuần, sư thầy Thích Hà Trang trực tiếp dạy đạo đức cho các em thanh thiếu niên trong thôn làng. Lúc ấy lớp học thu hút trên 60 em học sinh đến tham dự và hiện nay những ngày chủ nhật vẫn đều đặn thu hút trên 20 em học sinh từ bậc tiểu học đến THCS đến với lớp học.

Sư thầy Thích Hà Trang tâm sự: “Đạo đức là đạo mà con người ta ai cũng nên học. Lớp học Tâm Sen mở ra là tâm huyết nhiều năm của tôi, với mong muốn làm sao dạy cho các em có một tâm hồn trong sáng để bước vào cuộc đời, và có nghị lực sống để trở thành con người tốt cho xã hội”.

Ngoài ra, Sư thầy còn tổ chức dạy tiếng Anh cho các em ở mọi độ tuổi với chương trình học khác nhau do Giảng viên ngoại ngữ của trường Đại học Chu Văn An trực tiếp giảng dạy.

Tuy rằng lớp học Tâm Sen chùa Đức Quang với số lượng học sinh tham dự chưa là bao nhưng với tâm huyết nỗ lực không ngừng để góp một phần bé nhỏ vào sự nghiệp trồng người, với cái tâm đó Sư thầy xứng đáng nhận được lòng tôn kính, sự ủng hộ của mọi người. Đó là lý do, lớp học Tâm Sen tuy nhỏ bé nhưng được tiếp đón nhiều đoàn Phật tử trong và ngoài tỉnh Hưng Yên tới tham quan, học hỏi kinh nghiệm tổ chức. Tiến sỹ Nguyễn Đức Cam là một người con của quê hương Hưng Yên hiện là Giảng viên trường Đại học Giáo dục Hà Nội đang nghiên cứu đề tài “Giáo dục Phật giáo trong đời sống người Việt” khi về chùa Đức Quang, ông nhận xét: “Lớp học Tâm Sen của Sư thầy Thích Hà Trang không chỉ thể hiện một cá nhân có việc làm tốt cho công tác giáo dục đào tạo ở địa phương mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh ở nông thôn Việt Nam hiện nay”. Nhận định này cũng là cái nhìn của các bậc phụ huynh trong vùng, nên ngày càng có nhiều gia đình gửi con em mình lên chùa tu học là vậy.

Đến tham dự buổi thuyết Pháp có: NS Thích Đàm Huyền – Phó BTS PG huyện Yên Mỹ; Sư thầy Trụ trì cùng Sư thầy Đàm Vân, Đàm Hạnh và khoảng 500 Phật tử các vùng lân cận đồng tham dự.   

Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Trưởng thôn cùng các Bác là Trưởng và Phó Ban Khánh Thiết chùa Đức Quang.

Mở đầu đề tài, Thượng tọa tản mạn trong cuộc sống này có những điều rồi sẽ đi qua, sẽ bỏ lại, phải chia lìa, duy chỉ có phúc đức, tâm linh mà chúng ta gây tạo được trong suốt cuộc đời là đem theo mãi vào những kiếp sống khác. Nếu đến ngày nhắm mắt xuôi tay mà ta vẫn chưa tạo được công đức, vẫn chưa có cội nguồn tâm linh để nương tựa thì ta bước vào một cõi chết đầy bơ vơ, lạc lỏng, hẩm hiu, khổ sở. Nên còn một giây phút nào trong cuộc sống thì có 2 việc quan trọng ta phải làm là làm sao bồi tạo được thật nhiều công đức và khai mở được tâm linh giác ngộ.

Nếu được hỏi “Sống để làm gì”? Thì tùy theo cách sống, quan điểm, tùy theo mình được giáo dục thế nào để có câu trả lời: Sống để ăn, để thở, để hưởng thụ, sống để làm lụng, cống hiến, phục vụ, v.v… Tuy nhiên, xét cho cùng, sống là để đi tìm điều đúng, thoát khỏi điều sai mới là người có trí tuệ, vì mọi lĩnh vực đều có cái sai, cái đúng. Ví dụ nói sống để ăn nhưng nếu ăn bậy, ăn trúng thuốc độc sẽ chết liền. Còn sống để hưởng thụ thì hưởng thụ cái gì để đừng bị sa đọa, hèn kém, bị mọi người khinh bỉ, đừng để mất nhân cách của mình. Hoặc nói sống để phục vụ nhưng cống hiến sai đối tượng, sai mục đích cũng vứt đi luôn. Cho nên, cái đúng cái sai trong cuộc sống là sự ray rứt cả đời một con người.

Nhất là ngày nay khi ý thức con người đã cao lên, ngoài cuộc sống vật chất, thế giới còn bị chi phối bởi tâm linh. Tâm linh rất mầu nhiệm, sâu xa mà bây giờ đi tìm tâm linh thì nó rất mơ hồ, mỗi nơi nói một kiểu. Đạo này nói khác đạo kia, giữa cái ngổn ngang bề bộn đó, ta biết tìm con đường nào mới là con đường chính đạo để đi, con đường nào là tà đạo để tránh. Có phải đây là vấn đề rất lớn của đời một con người. Chỉ bởi, con người phàm phu chính là lẫn lộn giữa đúng và sai. Còn người phân định được đúng sai rõ ràng trong từng góc nhỏ, tức mỗi việc ta đều xử lý tốt thì người đó đang đi trên con đường trở thành Thánh.

Trong phạm vi nội dung bài giảng này, Thượng tọa phân tích nhiều vấn đề liên hệ trong cuộc sống và sự tu, đi kèm với thực tế được chứng minh khiến cho người nghe dễ nhận định ra những yếu chỉ tu hành mà Thượng tọa muốn trao truyền, vì đạo Phật là con đường hiện thực và chỉ thẩm thấu trong ta thì mới tồn tại được. Sau đây, những vấn đề được Thượng tọa nêu bật để mọi người chú ý vào nội dung đạo lý, đó là:

– Làm thế nào để ta có trí tuệ xử lý đúng hết mọi việc.

– Nhân quả của người đi đúng chính đạo là thế nào.

– Dựa vào nhân tố nào để xác định là chính hay tà.

– Ta theo ông thầy đó, đạo đó lâu dần có bị biến tướng hay không.

– Tuy nói là tâm linh, nhưng ít nhất phải có 30 – 40% phù hợp với khoa học chứ không thể nói tâm linh là hoàn toàn đi ngược lại với khoa học. Người Phật tử phải có hiểu biết để đối chiếu xem tâm linh và khoa học có phù hợp nhau không.

– Khi nghe tới những cõi giới siêu hình, ta phải hết sức thận trọng vì đó là cõi không ai kiểm chứng được, rất dễ bị thêu dệt bởi tà sư.

.- Phải xem đạo đó có minh bạch công khai đối với luật pháp hay không.

Những vấn đề trên đây được Thượng tọa đào sâu, phân tích rành mạch để mọi người hiểu biết hơn về con đường đi tìm chính đạo là như thế nào, nhằm mang lại hạnh phúc, an vui cho người Phật tử.

Trước khi kết bài, Thượng tọa còn nhắc nhở: Đẹp biết bao nhiêu khi giữa ngôi làng có một ngôi chùa thanh tịnh, thiêng liêng để chúng ta nương tựa tâm linh, chúng ta định hướng được tương lai. Cái chính đạo từ Phật Pháp sẽ giúp làng quê ta yên bình và hạnh phúc. Phật tử phải cố gắng nương tựa về chùa, về Phật. Phải Quy y Phật để làm đệ tử Phật. Hàng tháng, hàng tuần đến chùa để học hỏi giáo lý, huân tập tâm linh giác ngộ của mình.

Sau buổi thuyết Pháp, Sư thầy Trụ trì đã chứng minh cho buổi lễ thành lập đạo tràng tu Thiền tại chùa Đức Quang, có tên là Phật Hưng. ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh chủ trì buổi lễ với sự tham dự của các Ban Điều Hành đạo tràng như Phật Hạnh, Phật Minh, Phật Tâm và khoảng 100 Phật tử tham dự.

Trong buổi lễ, ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh giới thiệu về mục đích, đường lối, phương châm hoạt động của đạo tràng là thế nào. Tiếp đến đại diện đạo tràng Phật Hạnh đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc điều hành đạo tràng, cách thức sinh hoạt, tu tập và tham gia các hoạt động từ thiện ra sao. Theo sự chỉ đạo của TT Thích Chân Quang, Ban Điều Hành đạo tràng Phật Hưng gồm:

– Chúng trưởng: anh Hoàng Văn Hiếu

– Chúng phó: Đỗ Đình Hướng

– Chúng phó: Phan Văn Tuấn.

Và bước đầu, Ban Điều Hành các đạo tràng bạn như đạo tràng Phật Hạnh, Phật Minh, Phật Tâm và Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang Hà Nội sẽ đến hổ trợ, hướng dẫn cho đạo tràng Phật Hưng đi vào nề nếp sinh hoạt tu học.

Các Phật tử tại địa phương rất phấn khởi, vì bắt đầu từ đây đã có một đạo tràng tu tập chân chính để họ nương vàohọc hỏi giáo điển, tinh tấn tu hành. Đây cũng là một nhân duyên lành để những người cảm mến đạo Phật tại làng Quảng Uyên, bước vào con đường tiến tu theo lời Phật dạy.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận được tại buổi thuyết Pháp của TT Thích Chân Quang và buổi lễ thành lập đạo tràng Phật Hưng – tỉnh Hưng Yên:

Quang cảnh chùa Đức Quang tại làng Quảng Uyên thật yên bình.

 

HƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANG

Sư thầy Thích Hà Trang – Trụ trì chùa Đức Quang và các Phật tử đón tiếp TT Thích Chân Quang vừa quang lâm đến đạo tràng.
HƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANG

Toàn cảnh buổi thuyết Pháp của TT Thích Chân Quang diễn ra thật trang nghiêm.HƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANG

Toàn cảnh buổi lễ thành lập đạo tràng Phật Hưng tại chùa Đức Quang – tỉnh Hưng Yên.HƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANGHƯNG YÊN: TT THÍCH CHÂN QUANG THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA ĐỨC QUANG

TUỆ ĐĂNG

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất