Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Khóa hè 2018: Nhận lỗi về mình

-

Ngày thứ 10 của khóa sinh hoạt hè 2018 tại Thiền Tôn Phật Quang, tiếp nối các bài đạo lý trong chương trình học, sáng ngày 15/06/2018 Sư Cô TN Thành Khai và Sư Cô TN Đàm Lương đã mang đến cho các em bài giáo lý với chủ đề Nhận lỗi về mình.

Khởi động nhẹ nhàng với những mẩu chuyện ngắn từ chính các em, SC Thành Khai khéo léo dẫn nhập vào chủ đề rất đỗi tự nhiên.

Chỉ khi ta biết lỗi là gì thì mới có thể biết nhìn ra lỗi lầm để sửa đổi. “Lỗi là những điều sai trái, xấu ác nằm tiềm ẩn trong tâm, thể hiện ra ngoài bằng lời nói, hành vi bên ngoài làm cho chúng sinh đau khổ, bất an.” Hay có thể hiểu trong mỗi phút giây cả Tâm – Khẩu – Ý của mỗi cá nhân chúng ta đều có thể gây ra lỗi lầm.

Để các em học sinh dễ hiểu và thấy được lỗi lầm quý Sư Cô đã chia lỗi ra làm hai loại là lỗi dễ nhìn thấy (giết người, ăn trộm, cãi lời cha mẹ…) và lỗi khó nhìn thấy, vi tế xâu xa (đố kỵ, ích kỷ, tham lam, kiêu mạn,…). Sau khi biết về hai loại lỗi, các em học sinh đã có cơ hội phát biểu ý kiến để nhìn thấy sự khác nhau, nặng nhẹ và mức độ nghiêm trọng của từng lỗi trong đời sống hàng ngày.

Biết lỗi, nhìn thấy lỗi đã là vấn đề khó, tuy nhiên để nhận lỗi về mình và dám đương đầu với những sai phạm của bản thân lại là một vấn đề khó hơn nhiều lần. Quá nhiều lý do để các em lo sợ khi mình bị mắc lỗi, các em hoang mang, xấu hổ, sợ bị la rầy hay thậm chí là đánh đập từ những người lớn. Chỉ khi tạo được môi trường khuyến khích, động viên các em nhìn thấy lỗi và nhận lỗi trong tình yêu thương thì các em mới có thể mạnh dạng nhận lỗi. Buổi học có đôi chút lắng lại khi từng cánh tay của các bạn chánh nam và nữ lần lượt giơ lên để nhận lội của chính mình. Những sai phạm khi lao tác cùng chánh, thiếu ý thức tập thể trong sinh hoạt hay cả việc vì lỗi của các em mà khiến các anh chị huynh trưởng bị trách phạt đã được các em chia sẻ, nhìn thấy và nhận lỗi về mình.

Khi dám nhận lỗi về mình thì ta sẽ gieo được một những nhân lành để khơi triển lòng cam đảm và trí tuệ. Và đó cũng chính là nhân để gieo trồng duyên lành, bởi lẽ chỉ có những con người trí tuệ mới có khả năng nhìn nhận và thấy những lỗi vi tế. Bên cạnh đó, ta còn có thể dễ dàng thấy được những lợi ích thiết thực khi can đảm nhận lỗi về mình như: được mọi người yêu mến, tin tưởng, có kinh nghiệm hướng dẫn người sau, cùng các Chư thiên yên mến, chở che. Và các em học được một điều rằng: “Chỉ khi ta biết nhận lỗi về mình thì chính lúc ấy ta mới có thể trưởng thành.”  

Cuối bài giảng cả hai Sư Cô đã chia sẻ với các em học sinh về những phương pháp hữu ích để nhìn lỗi của mình. Sự khiêm tốn và tôn trọng người khác sẽ giúp các em tránh được những sai phạm không đáng có. Sau tất cả thì dường như chỉ có sám hối trước hối trước Phật, chăm chỉ tọa thiền mỗi ngày mới giúp các em tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm mình mà nhìn thấy được lỗi trong điều nhỏ nhất./.

Tổ truyền thông

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi học:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất