Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang ChủTin tức và sự kiệnTin tức xã hộiBằng chứng gây sốc về sự tồn tại của kiếp luân hồi

Bằng chứng gây sốc về sự tồn tại của kiếp luân hồi

-

Trong suốt chiều dài lịch sử, một số trường hợp nhớ được kiếp trước một cách rõ ràng. Điều này khiến các chuyên gia, bác sĩ và dư luận không khỏi bất ngờ, thậm chí là cảm thấy khó tin. Một số người cho rằng, những trường hợp này chứng minh hiện tượng luân hồi có thật.

Tiến sĩ Brian L. Weiss là một nhà tâm lý trị liệu, chuyên nghiên cứu và trị liệu tình trạng lo lắng, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, rối loạn lạm dụng chất gây nghiện… Ông từng điều trị cho một bệnh nhân nhớ được tiền kiếp. Sự việc này khiến một số người tin rằng, hiện tượng luân hồi có thật.

Mọi việc bắt đầu bằng việc tiến sĩ Weiss gặp Catherine (tên bệnh nhân được thay đổi để đảm bảo sự riêng tư) khi cô thường xuyên bị căng thẳng, hồi hộp, mất ngủ, mộng du.

Trước tình trạng của bệnh nhân, tiến sĩ Weiss những biện pháp trị liệu truyền thống để giúp Catherine hồi phục nhưng không có tác dụng. Vì vậy, ông quyết định thử phương pháp thôi miên với nữ bệnh nhân này.

Theo đó, Catherine nhớ lại cuộc sống tiền kiếp. Trong quá khứ, cô nhớ lại những chấn thương đã gặp phải chính là nguyên nhân gây ra hàng loạt triệu chứng mà bản thân đang trải qua.

Không chỉ nhớ cuộc sống kiếp trước, Catherine còn tiết lộ nhiều bí mật của sự sống và cái chết. Tiến sĩ Weiss đã ghi chép lại toàn bộ quá trình điều trị cho nữ bệnh nhân trên và gọi phương pháp đó là “biện pháp kiếp trước”.

Về sau, tiến sĩ Weiss còn xuất bản cuốn sách “Ám ảnh từ kiếp trước” nhằm giới thiệu đến độc giả những giải mã về một số vấn đề tâm linh được nhiều người quan tâm.

Ian Stevenson là giáo sư tâm thần học nổi tiếng của Thụy Điển. Ông từng điều trị cho nhiều bệnh nhân, trong đó có một phụ nữ 37 tuổi vô cùng đặc biệt.

Giáo sư Stevenson gọi bệnh nhân này là TE – người sinh ra và trưởng thành ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ. Bố mẹ TE là dân nhập cư và có thể nói tiếng Anh, Ba Lan, Nga và tiếng Do Thái.

Sau lần xem chương trình truyền hình của người Mỹ gốc Thụy Điển, TE lần đầu tiên tiếp xúc với tiếng Thụy Điển. Tuy nhiên, về sau, khi được giáo sư Stevenson điều trị bằng phương pháp thôi miên, TE gây bất ngờ khi nhớ được kiếp trước.

TE cho hay kiếp trước bản thân là người đàn ông Thụy Điển mang tên Jensen Jacoby. Thêm nữa, cô có khả năng nói tiếng Thụy Điển thành thạo trong khi chưa bao giờ học qua. Trường hợp của TE một lần nữa khiến nhiều người tin rằng hiện tượng luân hồi là có thật.

Tâm Anh (kienthuc.net.vn)

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất