Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Khóa hè 2018: An toàn giao thông

-

Vào ngày 20/06/2018, các em Khóa sinh tại Thiền Tôn Phật Quang tiếp tục đến với một bài học kĩ năng thú vị về chủ đề “An Toàn Giao Thông”, qua sự hướng dẫn của ĐĐ Thích Khải Nhiên và ĐĐ Thích Khải Tính.

Mở đầu, ĐĐ Thích Khải Nhiên cho rằng cả hành tinh này là sự vận động không ngừng nghỉ. Nếu con người người ngừng di chuyển, tức là giao thông đóng băng thì xã hội sẽ lập tức tê liệt. Tuy nhiên, hiện nay tai nạn giao thông đang là nỗi đau của xã hội. Mỗi năm, tại Việt Nam có gần 20.000 vụ tai nạn giao thông, làm hàng chục nghìn người thiệt mạng hoặc thương tật vĩnh viễn. Những mất mát thật là khủng khiếp và vô nghĩa. Khi một người mất đi vì tai nạn, đó là nỗi đau khôn nguôi gặm nhấm những người thân rất nhiều năm sau đó.

Vì vậy, các em có bổn phận giữ gìn an toàn giao thông không chỉ cho mình, mà còn cho người thân của mình, và cho tất cả những người đang cùng đi trên đường.

Tiếp theo, vài clip về tai nạn giao thông thảm khốc được trình chiếu cho các em xem, nhằm gây ấn tượng mạnh, để các em sợ mà cẩn thận hơn khi tham gia giao thông. Thật ra, một bộ phận giới trẻ ngày nay không có ý thức giao thông, thậm chí không có một chút văn hóa giao thông nào. Vì vậy, nhiều khi chính các em trở thành người gây ra tai nạn giao thông. Đã có không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh.

Kế đến, ĐĐ Thích Khải Tính phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông là do: xe chở quá số người, chạy quá tốc độ quy định; tránh, vượt sai quy định; đi không đúng phần đường; xe hết niên hạn sử dụng, xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, xe chở quá tải, v.v…

Để góp phần làm giảm tai nạn giao thông cho xã hội, và thể hiện mình là người văn minh khi tham gia giao thông thì phải làm sao? Câu hỏi được đặt ra, nhiều cánh tay giơ cao xin trả lời. Một số em cũng nói được những giải pháp cơ bản.

Dịp này, quý thầy giới thiệu với các em nhiều biện pháp cụ thể khi tham gia giao thông như: kiểm tra độ an toàn của phương tiện trước khi khởi hành, đội mũ bảo hiểm chất lượng, đi đúng làn đường, không chen lấn, bảo dưỡng phương tiện định kì.

Đó là những kiến thức rất căn bản. Tiến thêm một bước nữa, các em cần có văn hóa đạo đức khi tham gia giao thông như: không đi dàn hàng ngang ra đường, không vừa lái xe vừa nhắn tin, không khạc nhổ vứt rác ra đường, biết giúp đỡ người bị nạn, ưu tiên cho người già và trẻ nhỏ, có thái độ hòa nhã nhường nhịn mọi người đang cùng đi trên đường …

Các em phải hiểu rằng, giữ gìn an toàn giao thông để bạn bè quốc tế đến đây được yên tâm, có cái nhìn thiện cảm và tôn trọng với Việt Nam, đó cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước.

Ngoài ra, theo nhân quả, để tránh những tai nạn trên đường đi, cần gieo thêm cái nhân làm đường, xây cầu, vá ổ gà, tặng xe cho người nghèo, tặng xe lăn cho người khuyết tật, bắc đèn đường, nhặt những vật cản nguy hiểm trên đường như đinh, đá, mảnh chai để con đường an toàn hơn v.v..

Cuối cùng, thầy nhắc nhở các em khi đi trên dường thường quán từ bi yêu thương mọi người, tác ý mong cho ai cũng lái xe được an toàn. Ngoài ra cần tu tập thiền định để có sức tỉnh giác, bớt vọng tưởng, được sự minh mẫn tập trung khi lái xe.

Bài học khép lại, không chỉ mang đến cho các khóa sinh những kiến thức sơ đẳng về an toàn giao thông mà còn tiến lên một bước cao hơn là giúp các em hình thành văn hóa, đạo đức khi tham gia giao thông.

Có thể thấy, thời đại thay đổi thường làm phát sinh thêm những vấn đề mới, và vào thời nay, khi con số người tử vong do tai nạn giao thông tăng cao thì đạo đức khi tham gia giao thông cũng là một đạo đức mới thật cần thiết mà người đệ tử Phật cần kịp thời trang bị cho mình và mọi người chung quanh để hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

Tuệ Đăng

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi học:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất