Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangKhóa hè đạo đứcKhóa hè 2018: Buổi giao lưu võ thuật

Khóa hè 2018: Buổi giao lưu võ thuật

-

“Dân ta phải biết võ ta

Khá là lợi hại, khá là tinh thâm”

Khi xã hội đang phát triển mạnh về khoa học kỹ thuật, văn hóa và cả giải trí thì một điều đáng tiếc là những giá trị truyền thống lại dễ bị lui vào quên lãng. Đó cũng là lý do tại khóa sinh hoạt hè năm 2018, các em học sinh không chỉ được học giáo lý, trau dồi đạo đức mà còn được tập luyện võ thuật, rèn luyện sức khỏe. Kế thừa giá trị tinh hoa của nền võ học nước nhà, Quý Thầy tại Thiền Tôn Phật Quang đã hướng dẫn các em đều đặn luyện tập võ thuật mỗi buổi chiều trong khóa hè.

Và để hun đúc thêm tinh thần về tình yêu võ thuật trong các em, chiều ngày 12/6/2018, Quý Thầy đã tổ chức buổi giao lưu võ thuật giữa các bạn võ sinh của môn phái Thanh Long Võ Đạo & võ sinh môn phái Hắc Hổ Môn và môn phái Phật Quang Quyền với sự chứng minh của Võ Sư ĐĐ Thích Nghiêm Giám – Phó Trưởng Môn môn phái Phật Quang Quyền.

Về phía quý vị khách mời có sự tham dự của Võ sư Hà Thị Yến Oanh – Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Võ cổ truyền TP HCM và nhóm võ sinh thuộc môn phái Thanh Long Võ Đạo.

Với mục tiêu khuyến khích tinh thần học võ và rèn luyện thể lực của các em học sinh khóa hè, đặc biệt là các bạn học sinh nữ. Chương trình giao lưu gồm có 3 phần với những tiết mục biểu diễn hết sức đặc sắc.

Phần 1: Kế thừa và phát triển

Phần 2: Hội nhập và thăng hoa

Phần 3: Giá trị và tính nhân văn

Chương trình giao lưu được mở màn với bài biểu diễn Fire với phần thể hiện của nhóm Lửa thiêng và nhóm Thanh Long Võ Đạo đã khuấy động sàn diễn của Đấu trường võ nhạc, nơi mà võ thuật, vũ đạo và âm nhạc được kết hợp một cách nhuần nhuyễn. Không những vậy các bạn võ sinh ấy còn là những vận động viên xuất sắc đều tham gia thi đấu và đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ trên đấu trường quốc tế.

Được biết, Võ sư Hà Thị Yến Oanh là cố vấn võ thuật đã hỗ trợ cho hai nhóm tham gia chương trình Đấu trường võ nhạc. Cô chia sẻ về những khó gặp phải trong lúc hỗ trợ nghĩ kịch bản, động tác để phối hợp với âm nhạc hiện đại sao cho vừa đẹp mắt nhưng vẫn thể hiện được tinh thần võ đạo Việt. Mỗi một môn võ là một nét riêng nên khi biểu diễn các nhóm sẽ phải tìm kiếm những phong cách biểu diễn đặc sắc để gây ấn tưởng đến người xem.

Tiết mục Múa quạt của nhóm Thanh Long Võ Đạo. Quạt là vật dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày, tuy nhiên khi kết hợp với những thế quyền cước của võ thuật thì đấy lại là một loại binh khí rất hữu dụng. Đường quyền uyển chuyển với thế tấn vững chắc làm toát lên nét đẹp “không lẫn vào đâu khác” của võ cổ truyền Việt Nam. Bên cạnh đó còn có rất nhiều các tiết mục biểu diễn các bài quyền phân thế và quyền đối kháng đến từ các môn phái. Chương trình cũng giúp các em hiểu rõ hơn về nền võ học cổ truyền dân tộc, và thấy tự hào vì đất nước ta có được những tinh hoa, đặc sắc không thua một quốc gia nào.

Phần giao lưu và biểu diễn được các em học sinh đón nhận một cách nhiệt thành chính nhờ sự mới lạ, độc đáo và đầy sáng tạo. Đây như một ngọn lửa tiếp thêm động lực cho các em luyện tập võ thuật để xây dựng một thế hệ mầm non tương lai Việt Nam khỏe mạnh, vững vàng ý chí để tiếp bước ông cha bảo vệ giang sơn gấm vóc Việt Nam này./.

Tổ truyền thông

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi giao lưu võ thuật:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất