Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangKhóa hè đạo đứcKhóa hè 2018: Vâng lời - Xin phép - Báo cáo

Khóa hè 2018: Vâng lời – Xin phép – Báo cáo

-

Vâng lời là một trong những bài học đạo đức căn bản hình thành nên nhân cách và thói quen tốt ở con người. Trong giáo dục cũng thế, những bước đầu dạy con phải tập cho trẻ về hạnh vâng lời, sau đó mới học những đức tính khác. Để trang bị cho các em những đức tính tốt, những cư xử phù hợp với chuẩn mực, ngày 13/06/2018 vừa qua trong Khóa sinh hoạt hè tại Thiền Tôn Phật Quang các em được học bài giáo lý “Vâng lời, xin phép, báo cáo” dưới sự dẫn dắt của Quý Thầy Thích Khải Triết và thầy Thích Toàn Kính.

Mở đầu bài học bằng một câu chuyện có thật của Quý Thầy, thuở bé chỉ vì ham chơi nên đã quên lời bà dặn, thế là Thầy Toàn Kính trốn bà đi chơi và kết quả lúc tập xe đạp Thầy đã lao xuống vực, suýt nữa mất mạng. Qua câu chuyện trên, đúc kết ra bài học rằng việc vâng lời vô cùng quan trọng, có đôi lúc chúng ta không nghe lời người lớn, không những ảnh hưởng đến bản thân mà còn đến những người xung quanh.

Tiếp đến, Thầy hỏi các em đã có bao giờ các em không vâng lời ông bà, bố mẹ và đã hậu quả như thế nào. Có những câu chuyện vô cùng xúc động được các em bộc bạch chân thật, đó cũng là những lúc ham chơi, mê game, bỏ học mà đã bỏ quên những lời nói bên tay của bố mẹ, làm bố mẹ lo lắng, tức giận đến phát bệnh. Có những việc chúng ta tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng đã vô tình bỏ qua lời nói ấy, có những chuyện bản thân không đủ khả năng phán đoán được những hậu quả nhưng vẫn cố làm theo ý mình.

Hiểu rõ hơn vâng lời là gì và tại sao chúng ta lại vâng lời, Thầy Khải Triết nêu ra định nghĩa: “Vâng lời là làm theo lời dạy, làm theo sự sai bảo, làm theo tâm tình của người khác” Để thay đổi không khí lớp học, Thầy cho các Chánh xoay vòng lại với nhau và thảo luận về nhân quả của việc vâng lời, sau đó từng chánh lần lượt lên trình bày kết quả trước lớp.

Thật vậy, một người vâng lời có tinh thần luôn thoải mái an lạc và nhận được nhiều ưu điểm và sự tin cậy từ người khác. Không những thế, người vâng lời được mọi người yêu quý, lời nói có sức mạnh, sức thuyết phục và uy lực hơn. Và hơn hết nếu chúng ta có hạnh vâng lời khi ngồi thiền sẽ dễ nhiếp tâm hơn.

Còn đối vơi nhân quả của người không vâng lời sẽ bị mọi người xa lánh và mất đi niềm tin từ những người xung quanh. Đồng thời, người không vâng lời sẽ không đươc mọi người kính trọng, tin thần bất an, trí tuệ sa sút và thường gặp thất bại hơn.

Và đi cùng với hạnh vâng lời chúng ta nên xin phép trước khi làm một điều gì đó, cũng như phải báo cáo sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ những nhân quả nêu trên thấy rằng vâng lời – xin phép – báo cáo không chỉ làm theo để hoàn thành nhiệm vụ mà đó là những nhân lành về sau gieo gặt thành công và hạnh phúc. Nhưng quan trọng hơn hết chính là xây dựng giá trị đạo đức trong nhân cách các em. Bởi lẽ, những người luôn biết vâng lời và nhu thuận người khác thì bản ngã cũng sẽ nhỏ dần và luôn biết khiêm hạ từ đó sẽ thành công sẽ tìm đến.

Kết thúc buổi giảng Quý Thầy đúc kết lại những kiến thức được học nhằm giúp các em nhớ lâu hơn. Qua đó, Thầy cũng không quên gửi lời khen đến các em đã tích cực phát biểu, đóng góp bài học thêm phong phú và thiết thực hơn.

Tổ truyền thông

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi học:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất