Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangLễ tang thân mẫu của Trụ Trì Thiền Tôn Phật Quang

Lễ tang thân mẫu của Trụ Trì Thiền Tôn Phật Quang

-

Chiều ngày 03/03/2020 (nhằm ngày 10/02/Canh Tý), Cụ Bà Phật tử Hoàng Thị Mỹ Ngọc – Pháp danh: Chơn Hậu là thân mẫu của TT. Thích Chân Quang – Phó ban Kinh tế Tài chánh TƯ GHPGVN, Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang, do tuổi cao sức yếu, Cụ Bà đã qua đời vào lúc 14 giờ 55 phút, hưởng thọ 89 tuổi.

Cụ Bà sinh năm 1932. Bà là người con duy nhất trong một gia đình tại Thừa Thiên Huế. Từ thuở nhỏ, song thân của Bà phải đi làm xa quê hương. Vì chiến tranh loạn lạc, bị mất liên lạc với cha mẹ, nên Bà chỉ lớn lên trong vòng tay chăm sóc và tình yêu thương của Bà Ngoại. Tuy thiếu tình thương của cha mẹ, nhưng nhờ sự giáo dưỡng của Ngoại và những gian khó tuổi thơ đã tôi luyện cho Bà ý chí kiên cường, vượt qua khó khăn thử thách của cuộc sống mưu sinh sau này.

Lớn lên, Bà vừa đi học vừa phụ giúp gia đình. Đến năm 20 tuổi, Bà rời xa quê hương để mưu sinh lập nghiệp. Trên đôi vai người thiếu nữ nhỏ nhắn, có những thời gian rất khó khăn, nhưng Bà không quản ngày đêm vẫn tận tâm trong công việc, thương yêu và nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp. Lúc nào Bà cũng thương người, tốt bụng, tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động từ thiện ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Vốn là người có tính hiếu học, Bà vừa học vừa làm để nâng cao trình độ văn hoá. Dù làm ở đâu, ngày hay đêm, Bà vẫn làm tròn bổn phận của mình. Đến năm 1954, Bà xây dựng gia đình rồi lần lượt sinh được 7 người con. Tuy cuộc sống khó khăn thiếu thốn, Bà vẫn tận tụy làm việc cùng chồng nuôi nấng đàn con. Các con càng lớn, Bà càng lo toan vất vả hơn. Bà có 2 người con xuất gia tu hành theo Phật, trong đó có Thượng Tọa Thích Chân Quang – Trụ Trì Thiền Tôn Phật Quang. Năm người con còn lại đều có gia đình và sự nghiệp riêng.
Bà thường sáng tác thơ văn khi nghĩ về Đạo Pháp, ca ngợi Đức Phật, cảm tác những áng thơ, áng văn hay dành tặng cho các con:

“Mẹ rất vui khi nhắm mắt đi xa
Song, luôn ở bên con trong tình mẫu tử.
Các con hôm nay sự nghiệp đã thành
Hãy nhớ tới ngày xưa khổ cực
Hãy nói đi những điều con muốn nói
Đừng chờ đến lúc mẹ phải ngủ say
Giấc ngủ dài chẳng bao giờ mẹ dậy
Ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai.”

Những ngày cuối đời, Bà vẫn không ngừng tinh tấn tu tập, lễ Phật, tọa Thiền, ngày ngày an vui tuổi xế chiều với câu Kinh tiếng kệ tại tư gia phường Kim Dinh, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tuy tuổi già sức yếu, nhưng Bà lúc nào cũng trăn trở phải làm gì có lợi cho cuộc đời những ngày còn lại. Bà thường phát tâm cúng dường trùng tu chùa tháp, nhiệt tình ủng hộ các chùa trong các công tác từ thiện xã hội như đắp đường, bắc cầu, phóng sinh, xây nhà tình thương, nuôi trẻ mồ côi, đào giếng cho đồng bào dân tộc vùng sâu, tặng quan tài cho người nghèo khi có người thân qua đời, giúp đỡ học sinh hiếu học, giúp đỡ hàng xóm láng giềng, các hộ dân hoàn cảnh khó khăn cho đến những ngày cuối đời. Tại địa phương, Bà còn là hội viên Hội người cao tuổi gương mẫu. Suốt cuộc đời, Bà luôn là một Phật tử giản dị, một tấm gương sáng ngời về đức hy sinh, dấn thân, phụng sự cho cộng đồng và xã hội.

Bà ra đi đã để lại bao niềm kính thương, tiếc nhớ đối với gia đình, Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, bạn bè, người thân,…

Lễ nhập quan, phát tang đã diễn ra vào lúc: 20h00 ngày 03/03/2020 (nhằm ngày 10/02/Canh Tý) tại Thiền Tôn Phật Quang.
Lễ di quan đã diễn ra vào lúc 06h00 ngày 06/03/2020 (nhằm ngày 13/02/Canh Tý)
Lễ hạ nguyệt đã diễn ra vào lúc 09h00 ngày 06/03/2020 (nhằm ngày 13/02/Canh Tý) tại Nghĩa trang Phúc An Viên, Q.9, TP. HCM.

Đến chia buồn cùng với gia đình cụ Bà Hoàng Thị Mỹ Ngọc, Pháp danh Chơn Hậu có:
*Về phía Giáo hội:
– Chư Tôn Đức Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Trị Sự, Văn phòng 1, Văn phòng 2 TW GHPGVN

– HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Như Tín, HT. Thích Giác Cầu, thành viên Hội Đồng Chứng Minh TW GHPGVN

– Đức Đại Tăng thống Tep Vong cùng Phái Đoàn Phật giáo Vương quốc Campuchia

– HT. Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Kiểm soát TW, Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM

– TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký TW GHPGVN

– HT. Thích Huệ Thông – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Tổng Thư Ký, Chánh Văn Phòng 2 Trung ương, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương

– HT. Thích Huệ Minh – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương

– TT. Thích Thanh Phong – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Ban Kinh tế – Tài chính Trung ương GHPGVN

– HT. Thích Viên Giác – Phó trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM

– HT. Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An

– TT. Thích Phước Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

– TT. Thích Thanh Tân – Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

– TT. Thích Huệ Vinh – Phó Trưởng Ban Trị sự , Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN Tp. Đà Nẵng, Trưởng BTS GHPGVN Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Chúng con thành kính cảm tạ, tri ân chư tôn đức Ban Kinh tế – Tài Chính, ban Nghi lễ, ban Từ Thiện xã hội TW GHPGVN, chư tôn đức Ban Trị Sự tỉnh BR-VT, tỉnh Long An, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bình Phước, TP.HCM, tỉnh Lâm Đồng, TP. Đà Nẵng.

Cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni các tự viện trong và ngoài tỉnh.

*Về phía Chính quyền:
– Gia đình bác Lê Bích – Hồng Xuân

– Gia đình hai bác Đam – Ngọc

– Gia đình hai bác Uyên Chi

– Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Thành Ủy TPHCM cùng gia đình

– Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ

– Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn Giáo Chính Phủ

– Ông Trà Quang Thanh, Quyền vụ trưởng Vụ Công tác phía nam, ban Tôn Giáo Chính Phủ

– Trung tướng Trương Đình Quý, Chính ủy trường Sĩ quan lục quân 1 cùng gia đình

– Gia đình Thiếu tướng Từ Linh, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học quân sự – Bộ Quốc phòng và ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM.

– Ông Phạm Văn Sáu, Phó Vụ Trưởng, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng

– Ông Đoàn Quang Thọ, Chuyên viên cao cấp Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng

– Ngài Chan Chea, Quốc vụ khanh hoàng gia Campuchia.

– Vụ Phật Giáo Ban Tôn Giáo Chính Phủ

– Tỉnh Ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

– Sở Nội Vụ, Ban Tôn Giáo, Ban Dân Vận, Công an, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh BRVT

– Thành Ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQVN, công an thành phố Bà Rịa

– Thị Ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQVN, công an thị xã Phú Mỹ

– Đảng Ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQVN, công an phường Kim Dinh, xã Tân Hải, xã Tân Hòa, tỉnh BRVT

– Đảng Ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQVN xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

– Ủy ban MTTQVN, Hội người cao tuổi tỉnh Tiền Giang

– Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực I – Cục Hải quan TP.HCM

– Chi bộ ban điều hành – ban công tác mặt trận và nhân dân tổ 7 – khu phố Kim Sơn – phường Kim Dinh, Tỉnh BRVT

– Cùng các vị nguyên lãnh đạo các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh.

*Tổ chức, cá nhân khác:

– Viện nghiên cứu nhân tài nhân lực Việt Nam

– Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam

– Liên đoàn võ cổ truyền TP.HCM, Hội võ cổ truyền tỉnh BRVT cùng các môn phái làng võ cổ truyền Việt Nam

– Hội đồng dòng họ Hồ Việt Nam, hội đồng họ Hồ tỉnh BRVT

– Ban giám đốc, công đoàn, khoa khám bệnh và các y bác sĩ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

– Cán bộ giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh BRVT, trường THCS Trần đại Nghĩa, TP. Bà Rịa

– Ban Giám Đốc nghĩa trang Phúc An Viên, TPHCM

– Tập đoàn Anh Phát

– Ban lãnh đạo khách sạn Malibu Vũng Tàu

– Ca sĩ Huỳnh Lợi, Nguyễn Phi Hùng, Trần Vũ, Thu Trang, Đào Ngọc Sang, MC Lâm Ánh Ngọc

– Cùng các đồng nghiệp, bạn bè thân hữu của tang gia hiếu quyến.

Sau khi lễ tang Cụ Bà thập phần viên mãn, gia đình đã gửi lời cảm tạ, tri ân đến toàn thể cá nhân, tổ chức đã đến viếng thăm, chia buồn, cũng như cảm tạ, tri ân quý Phật tử các Đạo tràng, Chúng thanh niên Phật Quang toàn quốc đã tận tâm giúp đỡ chu toàn tang lễ của Cụ Bà.
Xin nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Bà được về cõi Phật an vui.

Môn đồ pháp quyến đồng kính tri ân.

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất