Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủTin tức Phật QuangLễ hội - Nghi lễLễ Tổng kết hoạt động Đạo tràng - Từ thiện Phật Quang...

Lễ Tổng kết hoạt động Đạo tràng – Từ thiện Phật Quang năm 2018

-

Vừa qua, sáng ngày 11/01/2019 (nhằm ngày 06/12/năm Mậu Tuất), tại Thiền Tôn Phật Quang (núi Dinh, ấp Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT) đã long trọng diễn ra buổi Lễ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐẠO TRÀNG – TỪ THIỆN PHẬT QUANG năm 2018 và triển khai chương trình hoạt động Phật sự năm 2019.

Đây là hoạt động thường niên, cũng là một nét văn hóa của chùa Phật Quang, là cơ hội cho các Phật tử đến từ 41 đạo tràng và 33 Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang trên cả nước được ngồi lại cùng nhau giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tu học, hoằng Pháp, cũng như các hoạt động từ thiện. Qua đó biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong việc hoằng pháp, làm từ thiện, xây dựng đạo tràng vững mạnh, Phật hóa cộng đồng, xây dựng gia đình đạo Phật kỷ cương, v.v…

Chứng minh và tham dự Lễ tổng kết có: HT. Thích Giác Cầu – Thành viên Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN; HT Thích Viên Giác – Phó trưởng Ban Hoằng Pháp Thành hội PG TPHCM; HT Thích Giác Thông – Ủy viên Ban Nghi lễ TW, Phó trưởng BTS, Đặc trách Hệ phái Khất sĩ GHPGVN Tỉnh BRVT, TT Thích Nhuận Trí – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh BRVT; TT Thích Minh Thiện – UV thường trực BTS GHPGVN tỉnh BRVT, Trưởng BTS GHPGVN Thị xã Phú Mỹ; TT Thích Tâm Phát, ĐĐ Thích Khai Tâm, ĐĐ. Thích Giác Phương – Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ; NT. TN Diệu Ngọc (Chùa Thiên Bửu Tháp); cùng Chư tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự viện, Tịnh xá trong và ngoài tỉnh; Chư tôn đức Tăng Ni tại Bổn tự.

Đặc biệt, buổi Lễ có sự chứng minh tham dự của Hòa thượng Tep Vong, Đức Tăng thống Giáo hội Phật giáo Vương quốc Campuchia; Ngài Tep Phan, Phó trưởng Tăng Đoàn Thủ đô Phonm Penh – Vương Quốc Campuchia, cùng các vị trong đoàn Phật giáo Campuchia; Ngài Chan Chea, Quốc vụ Khanh Vương quốc Campuchia, Cố vấn Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo Trợ Nạn Nhân sau chiến tranh Campuchia; Ngài Prak Tha – Đại tướng thuộc Tổng nha cảnh sát Hoàng gia, Bộ nội vụ Vương quốc Campuchia; Bà Sok Sovannary – đại diện Hội chữ thập đỏ Campuchia; Bà Ly Chanthou – Phó Quốc vụ khanh, kiêm Cố vấn Bộ ngoại giao Campuchia…Đây là một niềm hạnh phúc lớn lao cho toàn thể đạo tràng Thiền Tôn Phật Quang.

Ngoài ra, còn có Ban Điều Hành của 41 Đạo tràng, của 33 Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang, cùng gần 4.000 Phật tử đến từ khắp các tỉnh thành và hơn 3.000 sinh viên về chùa công quả phục vụ cho Đại lễ Phật Thành Đạo đồng tham dự.

Đại diện chính quyền có: Ông Nguyễn Văn Đồng – Trưởng ban Dân vận Tỉnh Ủy BR-VT; Bà Nguyễn Hồng Diệp và bà Võ Ngọc Thanh Trúc – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh Ủy BR-VT; Ông Phạm Thế Mỹ – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh BR-VT; Ông Lê Văn Dũng – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh BR-VT; Bà Bùi Thị Thảo – Trưởng phòng Phật Giáo, Ban Tôn giáo tỉnh BR-VT; Đại tá Nguyễn Hoàn Tấn – Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh BR-VT; Ông Bùi Xuân Hưng – Đội trưởng đội Phật giáo PA.02 Công an tỉnh BR-VT; Ông Nguyễn Thanh Toàn – Phó chủ tịch UBMTTQVN Thị xã Phú Mỹ; Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó trưởng CA Thị xã Phú Mỹ; Ông Đoàn Nghĩa Quân – Đội trưởng Đội an ninh CA thị xã Phú Mỹ; Bà Nguyễn Minh Hoàng – Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Bà Rịa; Bà Lý Thị Thanh Hà – Phó trưởng Phòng Nội vụ TP Bà Rịa; cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành sở tại; và ông Dương Hoàng Bảo Ngọc – Phó trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tiền Giang.

Mở đầu chương trình, ĐĐ Thích Nghiêm Giám đại diện Ban Tổ Chức nói lời phát biểu khai mạc.

Tiếp theo, cư sĩ Nghiêm Nhân và cư sĩ Nguyệt Thuần Duyên cùng tuyên đọc báo cáo.  

Bản báo cáo nêu lên đặc điểm, đường lối, phương châm hoạt động của hệ thống Đạo tràng và Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang. Qua đó trình bày các hoạt động và sự kiện chính trong năm, đó là:

– Tổ chức Khóa sinh hoạt hè tại Thiền Tôn Phật Quang. Trong năm 2018, chùa Phật Quang đã triển khai được hơn 30 khóa học đạo đức trên cả nước cho gần 6.000 em học sinh, từ các tỉnh vùng cao như Lào Cai, Điện Biên đến các tỉnh vùng đồng bằng Nam bộ như Bình Phước, Đồng Tháp… Nội dung giảng dạy đạo lý được thiết kế sinh động, kết hợp với sự rèn luyện trong nề nếp và kỷ luật của nhà Chùa, từ đó giúp các em hoàn thiện về tài năng và đạo đức. Ngoài ra, các lớp Tâm Lý Đạo Đức tại Chùa Bảo Long (TP. HCM), Thiền Thất Bảo Quang (Củ Chi) và Chùa Viên Quang (Nghệ An) luôn được duy trì sinh hoạt hàng tháng đã nhận được nhiều sự quan tâm của quý phụ huynh và tham gia đông đảo của các em học sinh.

– Phong trào luyện tập Phật Quang Quyền được tổ chức theo hướng phát triển võ thuật trong quần chúng.

– Tổ chức các Khóa tu Thiền tại Tp. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Nghệ An, Hà Nội và TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại các địa phương trên cả nước.

– Phụ giúp các chùa tại địa phương trong các công tác Phật sự.

– Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt đạo tràng.

– Tổ chức thành công các ngày đại lễ trong năm.

– Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang.

– Tiếp tục duy trì phát triển các phong trào nhằm phụng sự cộng đồng và tạo cơ hội làm phước cho Phật tử như: truyền bá, treo tranh Nhân quả; củng cố Hội Yêu Rác, Hội Y Bác Sĩ Thiện Nguyện; mở các lớp học Lập trình; Câu lạc bộ học tiếng Anh; học đàn và nhạc lý; thăm hỏi chăm sóc người già; giúp nhau sinh kế…

– Xây dựng và xuất bản bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho thanh niên Phật tử.

Đặc biệt, trong năm vừa qua Thiền Tôn Phật Quang đã được tổ chức UNESCO Việt Nam trao bằng bảo trợ với danh hiệu: “Chùa Phật Quang – Khu Di tích có giá trị Lịch sử – Văn hóa mang ý nghĩa giáo dục truyền thống dân tộc Việt Nam”.

Qua một năm hoạt động, Tổng Đạo tràng Thiền Tôn Phật Quang hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự – Từ thiện đề ra với con số kết quả là hơn 76 tỷ đồng.

Trong buổi Lễ, đại diện của Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang từ ba miền (Bắc – Trung – Nam) lần lượt báo cáo trước hội nghị về hoạt động làm Phật sự – từ thiện. Cuối năm, tổng chi phí cho các hoạt động Phật sự – Từ thiện của Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang ba miền là hơn 5 tỷ đồng.

Trong năm qua, Đạo tràng Phật Chánh (Bình Chánh – TP HCM) là Đạo tràng có hoạt động Phật sự xuất sắc và Đạo tràng Phật Hạnh (Hà Nội) là đơn vị làm từ thiện xuất sắc, đạo tràng Phật Minh là đạo tràng ấn tống kinh xuất sắc. Đồng thời tuyên dương cho 202 cư sĩ ở các Đạo tràng, Chúng thanh niên đã có thành tích xuất sắc.

Sau phần báo cáo tổng kết, đại diện Ban Tổ Chức thông qua phương hướng hoạt động Đạo tràng – Từ thiện Phật Quang năm 2019 với nội dung như sau:

  • Đạo tràng và Chúng thanh niên trên cả nước tiếp tục giữ vững, phát huy các thành quả đạt được trong năm qua, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại.
  • Nhanh chóng áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật để phục vụ cho hoạt động hoằng pháp. Đặc biệt nâng cao kỹ năng tiếng Anh, tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh rộng mở cho cả thanh niên và người lớn tuổi trong đạo tràng.
  • Đẩy mạnh phát triển số lượng thành viên song song với việc củng cố chất lượng tu tập.
  • Tích cực phát triển những hoạt động đóng góp cho cộng đồng…

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Toàn – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Phú Mỹ tỉnh BR-VT đã tán thán Tổng đạo tràng và Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang là một trong những cơ sở hoạt động từ thiện đã nhiều năm với nhiều chương trình phong phú, đáp ứng nhu cầu thực tiễn mà xã hội đang cần và hướng tới. Trong đó, chùa Phật Quang đã làm rất tốt công việc giáo dục đạo đức kĩ năng sống cho lớp trẻ thanh thiếu niên, cùng với công tác xóa đói giảm nghèo, và góp phần giữ gìn an ninh trật tự cho địa phương. Sau cùng, ông chúc mừng những thành quả mà Tổng  đạo tràng đạt được và mong rằng các thành viên đoàn kết nhiều hơn nữa để tiếp tục làm công tác Phật sự.

Dịp này, đại diện GHPGVN tỉnh BR-VT, đại diện Lãnh đạo UB MTTQVN tỉnh, Ban Tôn Giáo tỉnh, Phòng Nội Vụ thị xã cũng đã tặng những lẵng hoa chúc mừng đến Hội nghị tổng kết công tác Phật sự – Từ thiện 2018 tại Bổn tự.

Riêng quà chúc mừng của Đức Tăng thống Giáo hội Phật giáo Vương quốc Campuchia rất đặc biệt. Hòa thượng đã tặng hết số tiền có được gồm 1.000 USD, cùng với 6 triệu đồng và cả tờ 2.000 tiền Việt Nam cho TT Thích Chân Quang bằng tấm lòng tôn trọng thương yêu. Với hạnh đức từ bi, vô ngã, biểu lộ thành cốt cách ứng xử phi phàm của một Bậc cao Tăng xứ quốc giáo đối trước một vị Trụ trì nước láng giềng mà ứng xử khiêm hạ tột cùng đã khiến cho Pháp hội trên 7.000 người ai nấy nhìn thấy đều xúc động, ngưỡng mộ tấm lòng đại từ bi của Hòa thượng Đại Tăng thống Tep Vong.

Dù tuổi đã cao, nhưng vì niệm tình dân tộc, tình đạo, Ngài đã vượt đường xá xa xôi từ Thủ đô Phnom Penh đến Thiền Tôn Phật Quang tham dự trọn vẹn các chương trình nằm trong chuỗi các sự kiện mừng ngày Đức Phật Thành Đạo diễn ra từ mùng 6 – 8/12 (ÂL). Qua đó cho thấy cuộc đời hành đạo của Ngài không ngoài chí nguyện mang lại hòa bình, an lạc và hạnh phúc cho hết thảy chúng sinh. Và Lễ hội Phật giáo còn là cơ hội để hai dân tộc Việt Nam, Campuchia cùng nhau chia sẻ những giá trị thiết thực, nhân văn của Phật giáo đến với các Phật tử trong và ngoài nước.

Tiếp theo, trong lời phát biểu, Ngài Chan Chea – Quốc Vụ Khanh của Hoàng Gia Campuchia nhấn mạnh: Ngày Đức Phật thành đạo có ý nghĩa rất quan trọng đối với Phật giáo Campuchia và Phật giáo Việt Nam. Dịp này, Ngài chia sẻ đôi điều về đất nước, con người, tôn giáo Campuchia. Ngài cho biết đất nước Campuchia không bao giờ quên những năm tháng chính phủ, đất nước, nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam đã giúp đỡ đất nước Campuchia hồi sinh. Ngài luôn mong muốn 2 đất nước chúng ta vừa phát triển về tình đoàn kết, vừa phát triển về kinh tế… ước muốn anh em đời đời bền vững.

Kế đến, trong lời đạo từ, Ngài Đức Tăng Thống Tep Vong – Giáo hội PG Vương quốc Campuchia cho rằng giữa Việt Nam và Campuchia có sự gắn bó sâu nặng, kể cả xét trên lĩnh vực quốc gia nói chung hay về tôn giáo nói riêng. Ngài hi vọng trong hiện tại cũng như tương lai tình nghĩa này sẽ mãi mãi bền chặt. 

Đáp lại, HT Thích Viên Giác đại diện cho Thượng tọa Viện chủ, và Chư tôn Hòa thượng chứng minh nói lời cảm ơn sâu sắc, thành kính đảnh lễ Đức Tăng Thống của Vương quốc Campuchia.

Qua kết quả hoạt động Phật sự – Từ thiện của Thiền Tôn Phật Quang năm 2018, chúng ta thấy được những giá trị tích cực và to lớn của Thiền Tôn Phật Quang đem lại cho đạo, cho đời, cho đất nước quê hương, mà không dễ để có thể tập trung, giáo dục, hướng dẫn sao cho có được những giá trị tích cực và mang tính hiện đại như vậy. Theo Hòa thượng, phía sau những con số vừa báo cáo là cả nguồn sức mạnh từ tâm nguyện, công đức của thầy và trò khắp nơi cùng nhau đồng tâm nhất trí.

Hòa thượng nhận biết, mỗi năm, mỗi tháng các đạo tràng Phật Quang đều có những hoạt động Phật sự – Từ thiện và có những đột phá rất đặc biệt. Thành tựu này xuất phát từ tư duy, tâm huyết của Thượng tọa Trụ trì. Và các Phật tử Phật Quang dù ở đâu cũng đều có nét đặc thù, đều lan tỏa lợi ích cho đời từ đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa cho đến tâm linh thiền định.

Thay mặt Chư tôn đức, Hòa Thượng tán thán công đức của các đạo tràng và chúng thanh niên Phật tử Phật Quang đã hết lòng mang những giá trị thiết thực, cốt lõi của Phật pháp vào cuộc đời.

Tiếp lời, Thượng tọa Thích Chân Quang đã gửi lời tri ân đặc biệt đến Hòa thượng Tep Vong, Đại Tăng thống Phật Giáo Vương quốc Campuchia, cùng các vị chức sắc của GHPGVN, các quan chức trong chính phủ hoàng gia Campuchia, cũng như Chư tôn đức Tăng Ni đang hiện diện và lãnh đạo chính quyền các cấp.

Nhân đây, Thượng tọa bày tỏ cảm xúc, theo Người, nếu nói trên nguyên tắc hành chính thì Đức Đại Tăng thống Tep Vong không cần phải về thăm ngôi chùa Thiền Tôn Phật Quang xa xôi này vốn chỉ là một ngôi chùa trực thuộc GHPGVN. Tuy nhiên, Ngài đã vượt qua nguyên tắc đó mà cất bước từ Thủ đô Phnom Penh xa xăm đến đây. Ân nghĩa này, đạo đức này vượt khỏi thường tình, thể hiện đạo lý vô ngã khiêm nhu mà chư Phật đã dạy. Cho nên, trước những ân tình, nghĩa cử, trí tuệ, đạo đức này của Hòa thượng Đại Tăng thống Tep Vong, Thượng tọa muôn đời ghi khắc.

Thật vậy, chỉ có những người đạo đức rất lớn thì các Ngài mới làm việc rất bé là quan tâm đến người dưới, cho họ niềm tin, sự thương yêu. Chính sự ứng xử sâu sắc, tinh tế của các Ngài đã khiến cho cuộc đời này có thêm những tấm gương đẹp. Tình thương là hạnh phúc của con người. Khi ta cho ai tình thương, sự độ lượng là giúp người nhận nó có thêm nghị lực, đẩy họ trở thành người luôn đem những điều có ích đến cho con người, cho cuộc đời.

Tiếp theo, Thượng tọa chia sẻ thêm về niềm vui khi được quây quần bên nhau đón mừng Lễ Phật Thành Đạo. Đêm thành đạo của Đức Phật Thích Ca mà chúng ta cùng hướng đến trong niềm tôn kính vô tận này là cảm xúc vô biên với tất cả mọi người, vì đã mở ra cho nhân loại một nguồn sáng mới. Đặc biệt, từ năm ngoái, Thiền Tôn Phật Quang có thêm một niềm vui nữa, khi tượng Phật lộ thiên bằng đá granite có chiều cao 14m; rộng 11m tại Bổn tự đã hoàn thành để Phật tử về chiêm bái mỗi dịp Lễ.

Sau cùng, Thượng tọa gửi lời cảm ơn đến Chư tôn đức, các vị lãnh đạo chính quyền. Người căn dặn Phật tử cần giữ vững đạo tâm, cứ thẳng một con đường cao thượng mà đi, chỉ sống với lòng tôn kính Phật tột độ và lòng yêu thương chúng sinh ngập tràn mà thôi, đừng bao giờ để ai rỉ tai, tác động, phá mất đạo tâm của mình.

Lễ tổng kết đã diễn ra thật trang nghiêm, xúc động, xen kẽ là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang 3 miền thực hiện, góp thêm vào không khí vui tươi, đầm ấm.

Lúc 13h30 cùng ngày, Hội nghị tổng kết của Đạo tràng – Từ thiện Phật Quang tiếp tục với các câu chuyện kể điển hình của các Đạo tràng và giao lưu với Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang Đài Loan để cùng nhau học hỏi và rèn luyện. Sau cùng, Thiền Tôn Phật Quang tuyên dương khen thưởng cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự, trong sự tu hành và công tác hoằng pháp năm 2018./.

Tổ truyền thông

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi tổng kết:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất