Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang ChủHội từ thiệnCác hoạt động từ thiệnLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình...

Long An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnh

-

Vừa qua, sáng ngày 13/03/2016, Hội Từ Thiện Phật Quang – tỉnh BRVT đã phối hợp cùng đại diện các Cơ quan Ban ngành địa phương tiến hành làm Lễ bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình anh Lương Văn Bách (xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), với tổng số tiền là 52 triệu đồng.

Tham dự buổi Lễ, về phía Hội Từ Thiện Phật Quang có: Anh Nghiêm Tuệ – Hội phó Hội Từ Thiện cùng các thành viên trong Hội.

Về phía chính quyền địa phương có: Ông Lê Hoàng Việt – Bí Thư Đảng Uỷ xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; Ông Phạm Văn Giảng – Chủ tịch MTTQ xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; Ông Nguyễn Tấn Hoàn – Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; Bà Trần Thị Thúy – Cán bộ BLĐ TBXH xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; cùng với sự tham gia của các cấp Chính quyền và người dân địa phương.

Được biết, Anh Lương Văn Bách một trong những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Vợ anh Bách mất sớm, để lại hai cha con anh với căn nhà vắng vẻ đang dột nát dần theo ngày tháng. Đã vậy anh Bách lại còn mang căn bệnh gan trong người, thường xuyên bị đau nhức. Theo đó, chuyện học hành của con anh cũng bị đe dọa. Bữa cơm của gia đình đã thiếu thốn nay lại còn thêm bao nỗi lo toan về nhà cửa và bệnh tật.

Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Bách, trên tinh thần “Lá lành đùm lá rách” và với đạo lý từ bi Phật dạy, Hội Từ Thiện Phật Quang đã hỗ trợ 40 triệu đồng, cùng sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các cấp Chính quyền và sự đóng góp của nhân dân địa phương, sau hơn 1 tháng khởi công xây dựng, căn nhà mới khang trang của anh Bách đã được hoàn thành trong niềm vui, hạnh phúc khó tả của mọi người trong gia đình, và bà con nơi đây. Tổng kinh phí xây dựng trị giá 52 triệu đồng. 

Tại buổi Lễ, anh Bách vui mừng chia sẻ: Nhờ có Hội Từ Thiện Phật Quang hỗ trợ cùng với sự giúp đở của Chính quyền và bà con tại địa phương mà anh có được ngôi nhà mới, niềm vui sướng đã khiến anh nghẹn ngào. 

Tiếp đến, cô Lương Thị Nhì (chị gái anh Bách) phấn khởi nói: “Lúc trước, hễ trời mưa là nhà dột khắp nơi, nhà thì nghèo khó, không có tiền sửa sang. Giờ có nhà mới, tôi rất vui mừng, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của Hội Từ Thiện Phật Quang”.

Lại nữa, ông Lê Hoàng Việt – Bí thư Đảng ủy tâm sự: “Nhờ những hoạt động xây nhà tình thương của Hội Từ Thiện Phật Quang, mà gia đình anh Bách được ở trong ngôi nhà mới khang trang , đồng thời góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo cho xã. Chúng tôi cảm thấy rất vui mừng. Tôi mong rằng Hội Từ Thiện Phật Quang sẽ hỗ trợ xã chúng tôi nhiều hơn nữa, để chúng tôi có thể góp phần xây dựng xã đi lên không còn những hộ gia đình khó khăn.”

Kế đến, Anh Nghiêm Tuệ đại diện Hội Từ Thiện phát biểu: Ông bà ta thường nói “Có an cư mới có lập nghiệp”. Việc có một ngôi nhà là rất cần thiết, nhưng đó lại là điều khó khăn của nhiều hộ gia đình. Chính vì vậy mà hôm nay Hội Từ Thiện chúng tôi có cơ hội chia sẽ chút tình thương cho gia đình anh Bách. Nhìn ngôi nhà đã khang trang hơn so với trước đây, chúng tôi rất vui mừng. Hôm nay, chúng tôi không chỉ trao cho anh căn nhà ý nghĩa mà còm trao cho anh sự cảm thông, sẻ chia hơi ấm tình người. Món quà này xem ra là hữu hạn nhưng tình thương yêu giữa con người dành cho nhau là vô bờ bến. Điều này phù hợp với tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, và không khác với tâm nguyện từ bi độ sanh không mệt mỏi của những người con Phật. Nhân đây, chúng tôi cũng mong gia đình, khi nhận căn nhà mới rồi hãy cố gắng giữ gìn, quản lý cho thật tốt để có cuộc sống an lành hơn và góp phần cùng với địa phương làm cho bộ mặt của địa bàn dân cư ngày càng đổi mới.”

Lễ bàn giao ngôi nhà đã kết thúc trong niềm vui và sự xúc động của bao người hiện có mặt. Chúng tôi không chỉ cảm nhận niềm hạnh phúc đang lan toả từ những giọt nước mắt, nụ cười của mỗi thành viên trong gia đình ngày về nhà mới, mà hiểu rằng mái ấm ấy chính là nơi khởi đầu mới khích lệ họ tiếp tục vươn lên, vượt qua khó khăn để có một cuộc sống ổn định, nhất là trẻ thơ trong nhà được yên tâm học hành để đời con sau này bớt khổ./.

Tuệ Đăng

Hình ảnh chuyến đi từ thiện của Hội từ thiện Phật Quang:

Long An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnhLong An: Hội từ thiện Phật Quang tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnh

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất