Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủChia sẻPhật phápNhân quả người bị "ế" là do đâu?

Nhân quả người bị “ế” là do đâu?

-

LÀM SAO ĐỂ HẾT BỊ “Ế” 😥 ??? 

 😥 HỎI: Xin thầy cho con hỏi, người phụ nữ không có duyên lập gia đình có phải mắc nghiệp nặng lắm không thầy?

 😀 ĐÁP:

Đây người đời gọi là “Ế”, nhưng trong đạo thì coi đây là điềm lành, may mắn. Điều này rất đáng mừng.

Theo nhân quả có 2 lý do khiến người phụ nữ và thanh niên không lập gia đình được.

-Một là, người này kiếp xưa có phát nguyện sẽ sống độc thân để tu tập.

Tuy không đủ phước xuất gia, nhưng lại không muốn lập gia đình. Đó là do lời phát nguyện của mình.

Hai là do ngày xưa mình đã chia loan rẽ thúy người khác. Hoặc do mình kiếp xưa đã từng quan hệ bất chính nên hiện tại mình không thể lập gia đình được mặc dù rất muốn có gia đình. Điều đó trở thành sự ray rứt rất là khó chịu.

Nhưng bây giờ ta hãy chuyển cái khó chịu thành cái dễ chịu. Ta hãy đi chùa và tu tập. Hãy biến đau thương thành sức mạnh, sẵn đang độc thân thì hãy tu luôn cho khỏe.

Người ơi hạnh phúc biết chăng

Là khi được ế để nhăn răng cười

Bước đi giữa chốn đông người

Mà ta tự tại hồng tươi nét lòng

Ế là rất mực thong dong

Sống không vị kỷ, cõi lòng bao la.

 

Trích bài giảng: “Chư Thiên vỗ tay – Pháp Cú 65”

https://www.youtube.com/watch?v=n8vB58L-cns

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất