Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủTin tức và sự kiệnTin tức Phật GiáoPhân ban Ni giới T.Ư & Phân ban Ni giới TP.HCM: Tổ...

Phân ban Ni giới T.Ư & Phân ban Ni giới TP.HCM: Tổ chức triển lãm, hội chợ ẩm thực mừng Đại lễ Phật đản

-

Ngày 20-4, tại chùa Phước Hải, quận 10, TP.HCM, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Phó Trưởng ban Thườngtrực Phân ban Ni giới T.Ư đã chủ trì buổi họp đúc kết lại một số công tác chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc PL.2558 – DL.2014.

Theo đó, các hoạt động sẽ diễn ra tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo TP.HCM từ ngày 29-4 đến ngày 4-5-2014 (nhằm ngày 1-4 đến 6-4-Giáp Ngọ) với chủ đề Hoa Vô Ưu do Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức.

Phân ban Ni giới T.Ư & Phân ban Ni giới TP.HCM: Tổ chức triển lãm, hội chợ ẩm thực mừng Đại lễ Phật đản
NT.Thích nữ Huệ Hương đóng góp ý kiến

Về mặc nghi lễ, chư Ni sẽ thực hiện tụng nghi thức Phật đản trước mỗi buổi thuyết pháp, pháp đàm (các chủ đề: Bảy bước nở hoa, Quan niệm về hạnh phúc của Đức Phật, Tỉnh giấc mơ hoa). Tổ chức triển lãm nghệ thuật với khoảng 100 tác phẩm hội họa, thư pháp, tôn tượng, pháp khí… Các tác giả tham gia triển lãm: Thích Giác Châu, Thích Từ Quảng, Trụ Vũ, Trương Lộ, Trương Hán Minh, Phượng Hồng, Văn Hải, Lê Ánh Hồng Hải, Phượng Hồng, Robert Mihagui, Laurent, Trường Thành, Nguyễn Thiên Chương, Trần Quốc Âu, Thanh Sơn, Tâm Tú, Hoa Nghiêm, Mỹ Lý, Nguyên Lý, Hà Sơn…

Phân ban Ni giới T.Ư & Phân ban Ni giới TP.HCM: Tổ chức triển lãm, hội chợ ẩm thực mừng Đại lễ Phật đản
NT.Thích nữ Như Cương triển khai các công tác tổ chức triển lãm

Phân ban Ni giới T.Ư & Phân ban Ni giới TP.HCM: Tổ chức triển lãm, hội chợ ẩm thực mừng Đại lễ Phật đản
NS.Thích nữ Nhật Khương điều phối buổi họp

Ngoài ra, còn có chương trình văn nghệ mừng Phật Đản do các ca sĩ chuyên nghiệp TP.HCM và Phật tử các tự viện biểu diễn tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo TP.HCM, chùa Phổ Quang, 64/3 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Bên cạnh đó, các hoạt động mang tính cộng đồng: Tổ chức Hội chợ văn hóa ẩm thực phục vụ suốt các ngày diễn ra các hoạt động chào mừng Đại lễ Vesak LHQ với hơn 20 gian hàng ẩm thực chay phục vụ, tổ chức 4 cuộc thi dành cho Tăng Ni, Phật tử, các em nhỏ khắp cả nước: Thi viết thư pháp, thi cắm hoa, thi vẽ Đức Phật và các vị Bồ-tát, thi nấu ăn chay.

Phân ban Ni giới T.Ư & Phân ban Ni giới TP.HCM: Tổ chức triển lãm, hội chợ ẩm thực mừng Đại lễ Phật đản
SC.Thích nữ Huệ Đức đóng góp ý kiến tại buổi họp

Phân ban Ni giới T.Ư & Phân ban Ni giới TP.HCM: Tổ chức triển lãm, hội chợ ẩm thực mừng Đại lễ Phật đản
NT.Thích nữ Tịnh Nguyện chủ trì buổi họp

Thi cắm hoa nghệ thuật: Chủ đề thi cắm hoa nghệ thuật: “Miền Hoa Tâm Nở”: Dành cho chư Ni, Phật tử khắp cả nước, thời gian thi 60 phút. Thời gian đăng ký: 22-3-Giáp Ngọ đến hết ngày 27-3-Giáp Ngọ (SC.Tâm Hạnh, ĐT: 0937454308).

Thi viết thư pháp, thi vẽ tranh Phật: Đối tượng thi thư pháp dành cho Tăng Ni, Phật tử với chủ đề (không dành cho nghệ sĩ thư pháp và họa sĩ chuyên nghiệp). Thi vẽ tranh Phật và các vị Bồ-tát với chủ đề Đức Phật của em dành cho các chú tiểu và các em thiếu nhi từ 5 đến 12 tuổi, thời gian thi 60 phút. Thời gian đăng ký: 22-3-Giáp Ngọ đến hết ngày 27-3-Giáp Ngọ (SC.Quảng Nhật, ĐT: 0913601214)

Ẩm thực: Dự kiến khoảng trên 20 gian hàng ẩm thực chay, nấu tại chỗ hoặc từ chùa, nhà mang đến do chư Ni, Phật tử tại các tự viện, tịnh thất, niệm Phật đường trong và ngoài thành phố đăng ký đảm trách. Mỗi gian hàng sẽ thực hiện một món ăn để Ban Giám khảo chấm thi. Thời gian đăng ký: từ ngày 22-3-Giáp Ngọ đến hết ngày 27-3-Giáp Ngọ (Ni sư Huệ Tuyến, ĐT: 0838549467)

Theo Ban Tổ chức, thưởng cao nhất 3.000.000 đồng/giải nhất và các giải khác.

Biết thêm chi tiết xin liên hệ: NT.Thích nữ Huệ Từ: 0985944035  0838442901, Email:chuagiactam@gmail.comNT.Thích nữ Như Cương: 0907148831 0835103812, Email:batnhanitu2007@yahoo.com.vn .

Phân ban Ni giới T.Ư & Phân ban Ni giới TP.HCM: Tổ chức triển lãm, hội chợ ẩm thực mừng Đại lễ Phật đản
Quang cảnh buổi họp ngày 20-4

 

CHƯƠNG TRÌNH

1.Ngày 29-4-2014 (1-4-Giáp Ngọ)  
-16h:Lễ khai mạc (có chương  trình riêng), 

– 19h-20h: Nghi thức tụng kinh Khánh đản (chư Ni)

2.Ngày 30-4-2014 (nhằm ngày 2-4- Giáp Ngọ)
 8h: Thi cắm hoa chủ đề “Miền hoa tâm nở”. 
– 19h15-19h30h: Nghi thức tụng kinh Khánh đản chư Ni)
 -19h40: Văn nghệ
– 20h: Thuyết giảng và pháp đàm do Ni trưởng TN.Như Như phụ trách, chủ đề: “Bảy bước nở hoa”.

3. Ngày 1-5-2014 (nhằm ngày 3-4-Giáp Ngọ)
 –
 8h: Thi viết thư pháp Việt dành cho Tăng, Ni, Phật tử cả nước đăng ký tham dự và Thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi Phật tử, các chú tiểu. 

– 19h15-19h30h: Nghi thức tụng kinh Khánh đản (chư Ni)
 -19h40: Văn nghệ
– 20h: Thuyết giảng và pháp đàm do Ni sư TN.Tín Liên phụ trách, chủ đề: “Quan niệm về hạnh phúc của Đức Phật”

4. Ngày 2-5-2014 (nhằm ngày 4-4-Giáp Ngọ)
 8h: Hội chợ ẩm thực chay.

– 19h15-19h30h: Nghi thức tụng kinh Khánh đản (chư Ni)
– 19h40: Văn nghệ
– 20h: Thuyết giảng và pháp đàm do SC TN.Hương Nhũ phụ trách, chủ đề: “Tỉnh giấc mơ hoa”

5. Ngày 3-5-2014 (nhằm ngày 5-4-Giáp Ngọ)
 8h: Hướng dẫn làm hoa voan do Phật tử Diệu Quý phụ trách

– 19h-20h: Nghi thức tụng kinh Khánh đản (chư Ni)

6. Ngày 4-5-2014 (nhằm ngày 6-4-Giáp Ngọ)
 8h: Hướng dẫn làm hoa voan, do Phật tử Diệu Quý phụ trách

– 16h: Lễ bế mạc (có chương trình riêng).

(Riêng chương trình ẩm thực sẽ phụ vụ suốt 6 ngày, bắt đầu từ 8h)

 

Giác Ngộ Online

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất