Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang ChủThư việnChia sẻTa không thể tu một cách hời hợi, dễ dãi

Ta không thể tu một cách hời hợi, dễ dãi

-

TA KHÔNG THỂ TU MỘT CÁCH HỜI HỢT, DỄ DÃI

Ta sống trong niềm vui do các huynh đệ đem lại, sống trong hạnh phúc đạo vị do các vị tôn túc ban cho, sống trong mái chùa ấm áp, linh thiêng, ta có được sức mạnh, nhưng ta phải hiểu rằng tất cả những điều đó đều là sự chuẩn bị cho những điều lớn lao hơn rất nhiều.

Đó là sự tu hành tinh tấn, quyết liệt. Ta không thể tu một cách hời hợt, dễ dãi vì đạo Pháp sâu xa rất khó nghị bàn. Vì những gì dễ dãi, tầm thường không bao giờ đem đến một giá trị đích thực.

Bước đầu, ta có niềm tin với Phật, ta biết tránh điều dữ, siêng làm điều lành, đó chỉ mới là bước căn bản. Để có thể đi thật xa thì chí hướng của ta phải rất lớn, trí tuệ ta phải rất cao, công đức ta phải rất dày và khả năng định của ta cũng phải rất sâu.

Khi ta đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, không được bỏ quên Thiền định, vì Thiền định là điều tối quan trọng trong sự nghiệp tu hành diệt trừ bản ngã của ta.

——

Trích “Phải đi trở lại” – TT. Thích Chân Quang – trang 37,38

Phải đi trở lại

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất