Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Trang ChủThư việnChia sẻTâm lý thích ôm việc phát sinh từ việc đề cao cái...

Tâm lý thích ôm việc phát sinh từ việc đề cao cái tôi

-

TÂM LÝ THÍCH ÔM VIỆC PHÁT SINH TỪ VIỆC ĐỀ CAO CÁI TÔI

Tâm lý thích ôm việc, thích làm nhiều hơn nữa để thể hiện năng lực bản thân, hay thích tưởng tượng mình là người có vị thế cao, được nhiều người ngưỡng mộ. Đây cũng là sự tham vọng bí mật, xuất phát từ lòng tham muốn mình được là trung tâm, được nhiều người chú ý, kính trọng. Tâm lý này phát sinh từ việc đề cao cái tôi, xem mình là quan trọng, ảo tưởng về khả năng của mình cho dù điều đó không có thực.

Để khắc phục tâm lý này, ta phải hiểu rằng còn rất nhiều người tài giỏi hơn mình để ta biết tôn trọng và hỗ trợ họ khi có cơ hội. Đồng thời cũng hiểu cái tôi này là không có thực, nên sống yêu thương và chan hòa với mọi người.

Trích Bộ quy tắc ứng xử 2 trang 239 – Thượng Tọa Thích Chân Quang

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất