Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang ChủThư việnChia sẻÝ niệm khinh thường mọi người sẽ khiến tội ác bộc phát...

Ý niệm khinh thường mọi người sẽ khiến tội ác bộc phát dù cho tuổi còn nhỏ

-

Ý NIỆM KHINH THƯỜNG MỌI NGƯỜI SẼ KHIẾN TỘI ÁC BỘC PHÁT DÙ CHO TUỔI CÒN NHỎ

Ở gia đình nào mà cha mẹ thường xuyên chê bai người này, nói xấu người kia thì tỷ lệ thiếu nhi phạm pháp chiếm rất cao. Dường như khi các em được gây ý niệm KHINH THƯỜNG MỌI NGƯỜI thì tội ác rất dễ bộc phát. Phải chăng tâm trạng coi thường người khác là mảnh đất tốt cho tội lỗi phát triển, là hang ổ của mọi thói hư tật xấu khác? Cha mẹ có thói quen chỉ trích người khác trước mặt con cái là điều vô cùng tai hại. Khi các em đã khinh thường con người rồi, đã không tin vào sự tốt đẹp trên cuộc đời này rồi, thì các em sẽ tự phá vỡ mọi đức tính tốt đã có và nuôi nấng những tư tưởng ích kỷ thấp hèn và tàn bạo. Đây là yếu tố tâm lý vô cùng quan trọng.

Còn những gia đình nào mà cha mẹ thường ca ngợi những cái hay của mọi người, kể lại cuộc đời của những thánh nhân ngày xưa, thì hầu như không tìm thấy thiếu nhi phạm pháp trong gia đình đó.

Trích tiểu thuyết Tia nắng mùa xuân trang 137, 138 – Tác giả Việt Quang

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất