Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Trang ChủTin tức và sự kiệnTin tức xã hộiThế giới: Ông Lý Quang Diệu từ trần, Singapore quốc tang 7...

Thế giới: Ông Lý Quang Diệu từ trần, Singapore quốc tang 7 ngày

-

Văn phòng Thủ tướng Singapore (PMO) thông báo cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã từ trần lúc 3g18 sáng nay 23-3, hưởng thọ 91 tuổi.  

Thế giới: Ông Lý Quang Diệu từ trần, Singapore quốc tang 7 ngày
Người dân Singapore thương tiếc ông Lý Quang Diệu – Ảnh: AFP

“Thủ tướng vô cùng thương tiếc thông báo sự ra đi của ông Lý Quang Diệu – Thủ tướng sáng lập Singapore.Ông Lý đã qua đời trong yên bình tại bệnh viện đa khoa Singapore lúc 3g18 sáng hôm nay” – PMO thông báo.

Người người đau buồn

Channel NewsAsia dẫn lời PMO cho biết sẽ đưa ra các thông báo sau về các thủ tục tang lễ và phúng viếng để người dân có thể thể hiện lòng tôn kính đối với cố lãnh đạo Lý Quang Diệu.

Tình hình sức khỏe của ông Lý Quang Diệu đã xấu đi trong những ngày gần đây. Ông nhập viện hồi đầu tháng 2 vì bệnh viêm phổi nặng.

Trong những ngày cuối tuần qua, nhiều người đã để lại thông điệp chúc sức khỏe tại bệnh viện nơi ông Lý đang tiếp nhận điều trị.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon cho biết ông “vô cùng đau buồn” trước tin về sự qua đời của ông Lý Quang Diệu và gửi lời chia buồn đến người dân Singapore.

Ông Lý Quang Diệu đồng sáng lập Đảng Nhân dân Hành động (PAP) vốn là đảng lãnh đạo Singapore từ năm 1959 và ông cũng là Thủ tướng đầu tiên của Singapore.

Đảng PAP tuyên bố trên trang Facebook rằng: “Chúng tôi thương tiếc cho sự ra đi của một trong những lãnh đạo vĩ đại của đảng chúng ta, chúng ta tôn vinh những đóng góp vĩ đại của ông ấy dành cho đất nước và con người Singapore”.

Tổng thống Tony Tan của Singapore đã viết một bức thư ngỏ chia buồn, trong đó ông Tan mô tả ông Lý là “kiến trúc sư của đất nước”.

Cựu lãnh đạo Goh Chok Tong nhìn nhận: “Ông ấy là lãnh đạo của tôi, là người thầy, nguồn cảm hứng, người đàn ông tôi ngưỡng mộ nhiều nhất”.

“Lý Quang Diệu là Singapore”

Phát biểu sáng nay 23-3 sau khi ông Lý Quang Diệu qua đời, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định: “Người cha sáng lập dân tộc của chúng ta đã không còn nữa. Ông ấy đã truyền cảm hứng cho chúng ta, giúp chúng ta đoàn kết, đem lại cho chúng ta sự dũng cảm. Ông ấy chiến đấu vì độc lập của Singapore, xây dựng một đất nước, làm chúng ta tự hào vì là người Singapore”.

“Sẽ không ai có thể sánh được với ông ấy. Với nhiều người Singapore và cả người nước khác, Lý Quang Diệu chính là đất nước Singapore. Là thủ tướng, ông thúc đẩy chúng ta đạt được những thành công tưởng chừng như bất khả thi. Khi từ chức ông hướng dẫn những người kế nhiệm bằng trí tuệ của mình”.

“Dù tuổi cao sức yếu nhưng ông vẫn luôn quan tâm lo lắng tới đất nước. Singapore là niềm khát vọng của ông. Ông ấy đã cống hiến tất cả bản thân cho Singapore.

Trước khi qua đời ông nói rằng: “Cha đã dành cả đời để xây dựng đất nước. Cha không thể làm gì hơn nữa. Vào phút cuối cùng cha có được gì? Một Singapore thành công. Cha phải đánh đổi gì? Cuộc đời mình””.

Thủ tướng Lý Hiển Long nghẹn ngào cho biết ông đau buồn tới mức không từ ngữ nào có thể diễn ra trước sự ra đi của cha mình.

“Tôi biết tất cả chúng ta đều cảm thấy như thế. Nhưng dù khóc thương ông, chúng ta hãy tôn vinh tinh thần ông. Hãy cống hiến để xây dựng đất nước trên nền tảng ông để lại, phấn đấu thực hiện những ý tưởng của ông, để Singapore tiếp tục thành công trong rất nhiều năm tới”.

Trong hai ngày tới di hài của ông sẽ được đưa đến khu Istana để gia đình tổ chức tang lễ. Sau đó ông sẽ được đưa đến tòa nhà chính phủ để người dân viếng trong năm ngày.

Quốc tang 7 ngày

Theo báo Straits Times, Thủ tướng Lý Hiển Long tuyên bố bảy ngày quốc tang để tưởng nhớ ông Lý Quang Diệu. 

Vị lãnh đạo vĩ đại của đất nước Singapore sẽ được hỏa táng vào ngày 29-3.

Theo Tuoitre.vn

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất