Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangTrà Vinh: Tổng kết khóa hè Tịnh thất Ngọc Quang

Trà Vinh: Tổng kết khóa hè Tịnh thất Ngọc Quang

-

Được sự cho phép của Sư Cô Thích Nữ Liên Hoàng – Trụ trì Tịnh thất Ngọc Quang (ấp Xóm Trảng, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), trong ba ngày 11-13/7/2022, khoá tu đạo đức mùa hè lần đầu tiên được tổ chức cho gần 60 em học sinh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Khóa hè còn có sự hỗ trợ của 17 huynh đệ đến từ các Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang TP. HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Trà Vinh,… tham gia công tác huynh trưởng và các cô bác hậu cần.

Buổi khai giảng khóa sinh hoạt hè thật trang nghiêm khi có sự chứng minh của:

  • Hòa thượng Thích Huệ Pháp – Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, kiêm Trưởng ban Tăng sự;
  • Thượng tọa Thích Phước Nguyên – Phó trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Trà Vinh;
  • Thượng tọa Thích Huệ Hùng – Phó trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn thanh thiếu niên Phật tử GHPGVN tỉnh Trà Vinh;
  • Thượng tọa Thích Huệ Thắng – Phó trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN huyện Châu Thành.

Và các vị khách mời đến từ chính quyền địa phương:

  • Ông Lâm Hữu Tùng – Chủ tịch UBND xã Nguyệt Hóa;
  • Ông Trương Văn Thanh – Trưởng ban nhân dân ấp Xóm Trảng;
  • Ông Diệp Quang Công – Công An ấp Xóm Trảng, đại diện phụ huynh học sinh.

Trong suốt khóa hè, các em được học rất nhiều bài học giáo lý như: Cuộc đời Đức Phật, Luật Nhân quả, Lòng yêu nước, Bảo vệ môi trường,… hay những chương trình lớn như: Cuộc thi Rung Chuông Chùa, Tìm kiếm tài năng Got Talent,…

Đặc biệt, những khoảnh khắc xúc động của “Đêm Tri ân Hiếu kính Cha Mẹ” là một dấu ấn khó phai trong lòng các em. Những giọt nước mắt đã rơi xuống, những tiếng nấc nghẹn ngào khi các em hiểu được rằng cả cuộc đời cha mẹ là sự nhọc nhằn, vất vả, hy sinh, chỉ mong tạo mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đã có những lúc mà các em vô tâm làm cho cha mẹ buồn lòng. Bằng sự dũng cảm, các em đã mạnh dạn nói lên những lời cảm ơn và xin lỗi chân thành đến hai bậc sinh thành đáng kính của mình.

Hy vọng rằng, sau khi trở về với gia đình, những lý tưởng cao đẹp, tinh thần phụng sự không chấp công, lòng tôn kính Phật thiết tha, lòng yêu quê hương sâu sắc sẽ được nuôi dưỡng trong tim, để sự có mặt của các em ở đâu, đạo đức hạnh phúc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ đến đó.

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất