Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Trang ChủTin tức Phật QuangThuyết phápTT. TS. Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Từ Quang _...

TT. TS. Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Từ Quang _ TP Cà Mau

-

Vào ngày 29/4/2023, nhận lời mời của Thượng tọa Thích Phước Lợi (Ủy viên Hội đồng Trị sự TW GHPGVN, phó Trưởng BTS GHPGVN TP. Cà Mau, Trưởng Ban GDPG TP. Cà Mau), Thượng tọa Thích Chân Quang – Giảng sư Phật học, Tiến sĩ Luật học, Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi thuyết giảng cho gần 1.500 Phật tử tại chùa Từ Quang, Cà Mau và đông đảo quý Phật tử theo dõi online qua kênh Youtube Pháp Quang – Sen Hồng.

Sau 8 năm xa cách, ngày hôm nay toàn thể hội chúng tại chùa Từ Quang lại hân hoan hạnh phúc, đón mừng Thượng Toạ Thích Chân Quang quay trở về thăm lại mảnh đất Cà Mau, điểm tận cùng phía Nam của Tổ quốc thân yêu và lắng nghe bài Pháp thoại vô cùng ý nghĩa với tựa đề “CHÍN MỨC ĐỘ CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG”.

  • Mức độ trung bình không hay cũng không dở là yêu thương và có trách nhiệm với gia đình.
  • Mức độ kém dở đáng chê trách đó là ích kỷ chỉ yêu bản thân mình, xuất hiện ở đâu cũng chỉ làm mọi người khó chịu vì không có tương tác tốt với ai hết, chết sẽ đọa vào nơi tối tăm, đau khổ.
  • Mức khởi đầu có dấu hiệu đạo đức tốt đẹp là yêu thương và có trách nhiệm với láng giềng xung quanh, quan tâm và chăm lo cộng đồng.
  • Mức tương đương là biết yêu thương họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, đồng đội.
  • Mức cao hơn là yêu nước, yêu đồng bào, yêu văn hoá dân tộc, có tinh thần sẵn sàng hi sinh vì độc lập, hoà bình, danh dự của Tổ quốc.
  • Mức độ cao hơn là yêu thương được cả thế giới, có trách nhiệm với các vấn đề của nhân loại, mong muốn loài người sống với nhau trong đạo đức, thanh bình, hạnh phúc và nâng đỡ nhau cùng phát triển.
  • Mức độ rất cao là yêu thương chúng sinh ở các cõi giới không nhìn thấy, đối với cõi trời thì kính trọng, đối với cõi thấp như địa ngục thì từ bi thương xót.
  • Mức độ quảng đại là yêu thương được các loài súc sinh, mong chúng sinh có cơ hội được tái sinh làm người để biết tu dưỡng đạo đức và trí tuệ.
  • Mức độ cao tột cùng đó chính là yêu kính và tôn kính Đức Phật tuyệt đối vì đó chính là chân lý của vũ trụ và là mục tiêu của vô ngã, giải thoát.

Thượng toạ cũng khẳng định mỗi cấp độ của tình thương yêu sẽ có nhân quả riêng của nó. Chính vì vậy, tất cả mọi người phải rèn luyện tình yêu thương bởi vì khi có yêu thương chúng ta mới có sức mạnh và động lực giúp chúng ta vượt qua khỏi sự ích kỷ tầm thường.

Nguyện cho ai ai cũng đi đúng con đường Phật dạy để đạo Pháp được sáng soi, giáo lý được lan truyền khắp mọi nơi, người người tăng trưởng đạo tâm, giữ gìn lòng tôn kính tuyệt đối với Đức Phật và Chánh Pháp sẽ được hưng thịnh mãi mãi.

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất