Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang ChủTin tức Phật QuangThuyết phápVĩnh Long: TT. TS. Thích Chân Quang thuyết giảng nhân khóa bồi...

Vĩnh Long: TT. TS. Thích Chân Quang thuyết giảng nhân khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Trụ trì tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi

-

Vào chiều ngày 25/7/2023,  TT. TS. Thích Chân Quang – Giảng sư Phật học, Tiến sĩ Luật học, Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang đã có bài thuyết giảng về “Vai trò, trách nhiệm và thách thức của vị trụ trì trong thời đại mới” cho Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long. Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì 2023 do BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long tổ chức sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 22 đến 28/7/2023),với tổng số 219 học viên tham dự, gồm 150 vị Tăng Ni trụ trì, 12 vị Phó trụ trì, 14 vị Giám tự và Chúng học 43 vị. Tham dự buổi giảng còn có đông đảo quý vị Phật tử gần xa cùng về thính Pháp.

Qua những lời pháp thoại gần gũi và phù hợp với thực tế, Thượng tọa đã nêu ra những phẩm chất mà người trụ trì cần phải có trong thời đại ngày nay. Và quan trọng là người tu sĩ phải có sự tu tập, có đạo lực và có hiểu biết vượt thời đại để đáp ứng được những nhu cầu thực tế, giúp đỡ được Phật tử khi xã hội ngày càng phát triển và khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ. Đồng thời, Tăng Ni tu sĩ phải thường xuyên rèn luyện, thực hành lòng từ bi yêu thương để làm nơi nương tựa cho mọi người.

Ngoài ra, có những điều mà người trụ trì nên biết khi điều hành một ngôi chùa như: cần có yếu tố năng lực siêu nhiên để Phật tử không tìm đến thầy bùa hay các loại hình mê tín khác, kinh sách không được đi sau ngôn ngữ của thời đại mà cần phải dễ hiểu hàn lâm giúp mọi người dễ tiếp nhận được đạo lý,… Và điều quan trọng nhất mà người tu sĩ phải huân tập thường xuyên đó chính là lòng tôn kính Phật. Bởi, lòng tôn kính Phật này không phải dành riêng cho bản thân mình, mà còn để lan truyền cho nhiều người khác. Hơn nữa, đây cũng là nhân để chứng đạt được quả vị giải thoát giác ngộ ở vị lai.

Đạo Phật đã đồng hành cùng dân tộc trong suốt bề dày lịch sử dựng nước và giữ nước. Chính vì thế, người trụ trì phải luôn hết sức nỗ lực, cố gắng trong việc xây dựng và bảo vệ Phật pháp, luôn nêu cao tinh thần Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội.

Buổi thuyết giảng khép lại trong niềm hân hoan và hạnh phúc của tất cả hội chúng. Xin kính chúc khóa bồi dưỡng trụ trì sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Nguyện trên chư Phật gia hộ cho quý Tăng Ni và Phật tử có thật nhiều sức khỏe, đạo tâm tăng trưởng, là những người con Phật vững về đạo đức, mạnh về trí tuệ, để cùng chung tay mang Chánh Pháp đến muôn phương, xây dựng thế giới này thành một tinh cầu giác ngộ.

Tổ Truyền Thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất