Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang ChủTin tức và sự kiệnTin tức Phật GiáoĐà Nẵng: Ban Văn hóa thăm, tặng quà thương binh nặng

Đà Nẵng: Ban Văn hóa thăm, tặng quà thương binh nặng

-

Chiều ngày 27/05/Ất Mùi (12/07/2015), TT.Thích Quảng Tâm, Phó ban Văn hóa PGVN Tp.Đà Nẵng cùng TT.Thích Tâm Hậu và các phật tử đã đến phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ thăm hỏi, tặng quà động viên tinh thần hai thương binh nặng, đặc biệt là Huỳnh Đức Nữa, Nguyễn Văn Trọng.

Tại  khu 1A, chung cư Phong Bắc, quận Cẩm Lệ anh Huỳnh Đức Nữa thương binh mất cả hai chân trong kháng chiến chống Mỹ đang lưu trú tại đây, đoàn đã trao tặng món quà tình nghĩa nhằm động viên tinh thần của người thương binh đã có công lao hy sinh một phần thân thể của mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đà Nẵng: Ban Văn hóa thăm, tặng quà thương binh nặng
 

Anh Huỳnh Đức Nữa sinh năm 1950 vào Bộ đội năm 1967, sau nhiều năm chiến đấu tại chiến trường Nam Trung bộ và lực lượng Biệt động Thành, anh đã lập được nhiều chiến công, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công trong chiến đấu, trong cuộc Tổng tiến công giải phóng hoàn toàn miền Nam, anh tham gia chiến đấu tại chiến trường Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, trong những ngày cuối cùng của chiến dịch, anh đã không may bị đạn pháo của địch làm dập nát cả hai chân và hơn 40 năm qua đã trở thành Thương binh nặng hạng đặc biệt.
       
Thương Binh Nguyễn Văn Trọng cùng trú tại địa phương, năm nay 72 tuổi cũng là một thương binh nặng đặc biệt sau hơn 15 năm chiến đấu tại Biệt động Sài Gòn – Gia định, Bộ đội chủ lực miền Đông Nam bộ, trong một trận chiến đấu chống địch càn quét, năm 1972 anh đã dẫm phải mìn sát thương, bị cưa cụt cả đôi chân, nay trở về sống với đời thường, anh vẫn phát huy phẩm chất cao quý “anh Bộ đội cụ Hồ” được bà con địa phương kính trọng
   
Đến thăm gia đình 2 Thương binh nặng, TT.Thích Quảng Tâm và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên và trao tặng mỗi anh một phần quà với tinh thần chia sẻ tăm lòng của người con Phật với những người con thân yêu đã đóng góp xương máu của mình cho đất nước.
       
Tại các nơi đến các anh cũng đã bày tỏ niềm vui và xúc động, khi được các nhà sư Phật giáo quan tâm, thăm hỏi, động viên tinh thần, các anh hứa sẽ động viên cháu con trong gia đình phấn đấu công tác xã hội tốt, làm nhiều việc thiện như tinh thần của những nhà sư đã nhắn nhủ trong buổi gặp gỡ hôm nay.
Thanh Nam 
Theo phatgiao.org.vn

 

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất