Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngHà Nội: chùa Đông Quang tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu...

Hà Nội: chùa Đông Quang tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2560

-

Vào sáng ngày 13 tháng 8 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Thân, Đạo tràng Phật Hạnh và Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang Hà Nội đã long trọng tổ chức ĐẠI LỄ VU LAN tại Chùa Đông Quang – Xã Hoàng Đông – Thôn Hoàng Long – Huyện Phú Xuyên – Hà Nội.

b1_20-08-2016

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của Đại Đức Thích Khải Tạng – Chùa Phật Quang, Bà Rịa Vũng Tàu; sự hiện diện của chính quyền địa phương và đặc biệt là sự tham gia của gần 600 nhân dân, quý vị Phật tử gần xa.

Đại lễ diễn ra với các nghi thức theo trình tự: Văn nghệ chào mừng; Hành lễ niệm Phật cầu gia bị; đại diện đạo tràng đọc Diễn Văn Vu Lan; đại diện chính quyền phát biểu ý kiến; Đại Đức Thích Khải Tạng ban bố những lời Pháp nhũ về ý nghĩa Vu Lan; Dâng hoa cúng Phật; Khóa lễ Tụng Kinh Vu Lan và Tình Yêu Trái Đất; Cài logo hoa.

Mùa Vu Lan theo truyền thống Phật Giáo là mùa tri ân và báo ân, mùa để những người con Việt thể hiện lòng biết ơn đối với Tổ Quốc, những người con bày tỏ lòng hiếu hạnh đối với ông bà, cha mẹ hiện tiền cũng như quá vãng. Và trong mối tương quan rộng lớn hơn là tất cả những ơn nghĩa mà người con Phật đã thọ nhận.

b4_20-08-2016

Người Phật Tử thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi trong cuộc đời này, chúng ta đã được đón nhận biết bao ân nghĩa sâu đậm: Sinh chúng ta là cha là mẹ – những người cho ta hình hài, cuộc sống này. Giữa biển đời vô minh tăm tối khổ đau, chúng ta được soi rọi bằng ánh sáng từ bi của Đức Phật, bằng dòng Pháp mát trong, bằng lời dạy và ngọn lửa tác hạnh giải thoát của Chư Tôn Thiền Đức.

Chính bởi lẽ đó, Đại lễ Vu Lan chính là dịp để người con Phật trên khắp mọi miền đất nước hướng tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ để bày tỏ niềm tri ân tôn kính sâu sắc của mình lên những đấng sinh thành. Song, ơn giáo dưỡng của Tam Bảo đối với người con Phật càng ý nghĩa sâu dày và thiêng liêng biết bao.

b9_20-08-2016

Để thể hiện tấm lòng tri ân ấy, Chúng Thanh niên Phật Quang Hà Nội đã dâng lên Đức Phật những đóa hoa tươi thắm nhất tượng trưng cho tâm thành hiếu kính của những người con Phật đang kết thành áng mây Hoa Tâm Ngàn Đóa.

b6_20-08-2016

Điều đặc biệt trong Đại Lễ là Thời Khóa Tụng Kinh với nội dung phong phú, ngôn từ giản dị mà lắng đọng sâu sắc, đồng thời mang tính giáo dục cao. Bởi lẽ những lời kinh trong “SÁM VU LAN và LÒNG BIẾT ƠN TRÁI ĐẤT” không chỉ giúp đại chúng hướng về những bậc sinh thành trong nhiều đời với lòng biết ơn vô hạn mà còn khuyến tấn mọi người về tình yêu trái đất, bảo vệ môi trường sống, góp phần xây dựng hòa bình cho thế giới này. Đây là nét đẹp đạo đức trong việc xây dựng một thế giới văn minh trước những thay đổi về khí hậu toàn cầu, những thiên tai, chiến tranh…mà con người ngày nay đang phải đối mặt.

b13_20-08-2016

Buổi lễ kết thúc bằng phần cài logo hoa gắn biểu tượng cùng dòng chữ “TÌNH YÊU TRÁI ĐẤT” trong niềm hoan hỷ, xúc động của Đại chúng. Đại chúng lần lượt xếp thành hàng tiến vào Chánh Điện Tam Bảo nhận logo, đảnh lễ Phật và dâng lên Phật lời nguyện cầu thiết tha mong cho cha mẹ hiền tiền được mạnh khỏe, biết tin Tam Bảo, sống đời hiền lương. Hồi hướng cho Ông Bà, Cha Mẹ đã mất phước báu sanh về cõi lành và biết tu hành trong Chánh Pháp.

Vào lúc 13h30’ buổi chiều cùng ngày, Đại Đức Thích Khải Tạng cùng Đại chúng đã tổ chức Lễ Cầu Siêu cầu nguyện cho hương linh người thân trong gia đình, các chiến sĩ hy sinh vì nền độc lập nước nhà cũng như các vong linh trong thế giới siêu hình; đồng thời nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

BTT CTN HÀ Nội

Hình ảnh buổi lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Đông Quang:

b1_20-08-2016 b2_20-08-2016 b3_20-08-2016 b4_20-08-2016 b5_20-08-2016 b5a_20-08-2016 b6_20-08-2016 b7_20-08-2016 b8_20-08-2016 b8a_20-08-2016 b9_20-08-2016 b10_20-08-2016 b11_20-08-2016 b12_20-08-2016 b13_20-08-2016 b14_20-08-2016 b16_20-08-2016

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất