Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Trang ChủTin tức và sự kiệnTin tức Phật GiáoQuảng Bình: Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2560 tại chùa...

Quảng Bình: Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2560 tại chùa Hoằng Phúc

-

Lúc 19h00 tối ngày 17/8/2016 nhằm ngày 15 tháng 7 năm Bính Thân, chùa Hoằng Phúc (Mỹ Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình) đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2560 – DL 2016. Đông đảo Phật tử, người dân địa phương và các vùng lân cận cùng các bạn thanh niên trong Tổ Thanh Niên Phật Tử (TNPT) chùa Hoằng Phúc, Chúng TNPT Phật Quang Huế, Nghệ An và các bạn thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã quy tụ về đây để tham gia đại lễ ý nghĩa này.

a5_20-08-2016

Được biết đây là lần đầu tiên chùa Hoàng Phúc tổ chức Đại Lễ Vu Lan long trọng như thế này nên quý quan khách chính quyền và bà con Phật tử gần xa đều hết sức phấn khởi và đến tham dự khá đông.

Buổi lễ vinh dự được cung nghinh Thượng Tọa Thích Phương Đạt – Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình. Đến tham gia đại lễ còn các cấp chính quyền của tỉnh và huyện gồm có ông Nguyễn Duy Hạnh – Phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Quang Năm – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy, ông Lê Văn Bảo – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, ông Đặng Đại Tình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lệ Thủy, ông Nguyễn Anh Quý – Phó Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy, ông Phạm Hữu Thảo – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy, ông Dương Văn Tấn – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lệ Thủy, ông Nguyễn Thanh Đức – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lệ Thủy, Thượng tá Trương Minh Vũ – Trưởng Công an huyện Lệ Thủy, bà Ninh Thị Hòa – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, cùng các ông bà trưởng phòng ban UBND huyện Lệ Thủy. Về phía lãnh đạo xã có ông Nguyễn Công Viên – Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy đã không quản công việc để về chùa tham gia đại lễ quan trọng này.

a1_20-08-2016

Xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đã cứu mẹ của mình ra khỏi địa ngục, Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ nhiều đời và ông bà tổ tiên nói chung. Ý nghĩa của lễ vu lan trong tâm thức của người Việt là đặt chữ “hiếu “ lên hàng đầu. Trong bối cảnh hiện nay, vì mưu sinh nên nhiều người phải đi làm việc xa nhà, không có thời gian để ở gần quan tâm chăm sóc cha mẹ, ông bà. Hàng ngày phải sống và làm việc trong cái guồng quay của cuộc sống mưu sinh, đây là dịp để họ nhớ tới công ơn của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, những người đã cho ta một cuộc sống như ngày hôm nay. Khi còn thơ ấu, bố mẹ đã dùng mồ hôi, nước mắt của mình để đổi lấy miếng cơm manh áo cho con, khi lớn lên, cha mẹ đã cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, dìu dắt dạy dỗ con lớn lên và trưởng thành. Ngày lễ Vu Lan là dịp nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Đồng thời giúp chúng ta tiếp cận được những ý nghĩa giáo dục đầy nhân văn của văn hóa Phật Giáo đó là Từ Bi Hỉ Xả, Vô Ngã Vị Tha, Uống Nước Nhớ Nguồn …

a16_20-08-2016

Sau phần văn nghệ chào mừng là bài thuyết pháp của Chư Tôn Đức về ý nghĩa của Lễ Vu Lan – Báo Hiếu và nghi thức tụng sám Vu Lan. Thiêng liêng nhất là nghi thức truyền đăng cầu nguyện cho song thân được nhiều điều tốt lành cùng nghi thức cài hoa hồng cho Chư Tôn Đức, quý vị đại biểu cũng như toàn thể Phật tử.

Đúng 21h00, buổi lễ đã kết thức viên mãn trong sự xúc động và hoan hỷ của tất cả những người tham dự.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Ban truyền thông chùa Hoằng Phúc

Những hình ảnh của chùa Hoằng Phúc trong mùa Vu Lan báo hiếu 2016:

a3_20-08-2016 a2_20-08-2016
19_20-08-2016 18_20-08-2016 a4_20-08-2016
a6_20-08-2016 a7_20-08-2016 a18_20-08-2016 a17_20-08-2016 a16_20-08-2016 a15_20-08-2016 a14_20-08-2016 a13_20-08-2016 a12_20-08-2016 a11_20-08-2016 a10_20-08-2016 a9_20-08-2016 a8_20-08-2016

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất