Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang ChủTin tức và sự kiệnTin tức Phật GiáoHà Nội: Hội nghị Giảng sư về Giáo dục của Học viện...

Hà Nội: Hội nghị Giảng sư về Giáo dục của Học viện Phật giáo Việt Nam

-

Chiều ngày 12/07/2015 tại HVPGVN, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn,Tp.Hà Nội; Chư tôn thiền đức hội đồng điều hành học viện, đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp, bổ sung cho công tác đào tạo tại học viện. Tham dự hội nghị có HT.Thích Bảo Nghiêm, HT.Thích Quảng Tùng, đồng Phó chủ tịch HĐTSGHPGVN, chư tôn thiền đức tăng ni giảng sư tại Hà Nội, Huế, TP.HCM, cùng các giáo sư tham gia giảng dạy tại học viện.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Thượng tọa Thích Thanh Đạt, Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội đã phát biểu khai mạc, Thượng tọa đã nêu các vấn đề cần thảo luận, như: giáo trình, giáo án giảng dạy, các giảng sư kế cận, đa dạng hóa ngành đào tạo phù hợp với mục tiêu giáo dục Phật giáo.

Hà Nội: Hội nghị Giảng sư về Giáo dục của Học viện Phật giáo Việt Nam
 

Phát biểu góp ý, HT.Thích Bảo Nghiêm nêu rằng, các học viên bước đầu cần phải học tổng quát, sau học chuyên đề, học phải song hành với tu. Sau khi đào tạo xong, học viên phải am hiểu đủ cả 13 Ban, Ngành, Viện của giáo hội để làm tốt công tác Trụ trì và Hoằng pháp cho các phật tử. 

TT.Thích Tiến Đạt, Phó trưởng Ban TT Ban pháp chế T.Ư GHPGVN, đã góp ý về việc xây dựng đọi ngũ giảng sư: các giảng sư phải lên được giáo án và phân chiađược rõ ngành mình đào tạo, và cần có đội ngũ giảng sư cơ hữu, không nên sử dụng các giảng sư kiêm nhiệm, việc đào tạo cần có thực tiễn, về Trụ trì, Hoằng pháp và giảng sư.

Giáo sư Phạm Minh Tuấn, Giảng viên tại Đại học quốc gia Hà Nội, nêu rằng: giáo trình đào tạo cần có phần thực hành  của từng môn và thực hành tổng hợp, về truyền đạt hoằng pháp cần có đội ngũ giảng sư căn bản. 

Hà Nội: Hội nghị Giảng sư về Giáo dục của Học viện Phật giáo Việt Nam
 

Tại Hội nghị, các chư tôn đức giảng sư cũng phát biểu và nêu ra những ý kiến khác nhau về công tác đào tạo như: giáo án giảng dạy cần về ngoại ngữ Hán tạng, lịch sử nguyên thủy, loại bỏ, và rút ngắn một số giáo án chưa phù hợp.

Sau khi nghe thêm các ý kiến của một số chư tôn đức giảng sư nêu TT.Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch HĐTS, Phó Hiệu trưởng Học Viện Phật giáo tại Hà Nội đã phát biểu cảm ơn sự đóng góp các ý kiến của chư tôn thiền đức tham dự, các ý kiến sẽ được hội đồng điều hành nghiên cứu, soạn thảo để bổ sung cho giáo trình, giáo án đào tạo,  phù hợp với sự phát triển của GHPGVN trong tương lai. Kết thúc buổi lễ, toàn thể chư tôn thiền đức đã làm lễ niệm hương cầu nguyện chư Phật và chụp ảnh lưu niệm.

Hà Nội: Hội nghị Giảng sư về Giáo dục của Học viện Phật giáo Việt Nam
 
Hà Nội: Hội nghị Giảng sư về Giáo dục của Học viện Phật giáo Việt Nam
 
Hà Nội: Hội nghị Giảng sư về Giáo dục của Học viện Phật giáo Việt Nam
 
Hà Nội: Hội nghị Giảng sư về Giáo dục của Học viện Phật giáo Việt Nam
 
Hà Nội: Hội nghị Giảng sư về Giáo dục của Học viện Phật giáo Việt Nam
 
Hà Nội: Hội nghị Giảng sư về Giáo dục của Học viện Phật giáo Việt Nam
 

 

Trí Tuệ – Hồng Hải

Theo phatgiao.org.vn

 

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất