Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủThư việnChia sẻHãy cố gắng tiết kiệm phần mình để có phần dư giúp...

Hãy cố gắng tiết kiệm phần mình để có phần dư giúp đỡ người khác

-

HÃY CỐ GẮNG TIẾT KIỆM PHẦN MÌNH ĐỂ CÓ PHẦN DƯ GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC

Ta thấy rằng: Người có phước, tâm hồn tốt sẽ rất tiết kiệm với bản thân mình nhưng lại luôn sẵn lòng san sẻ, giúp đỡ những người khác. Ngược lại, người có phước mà tâm xấu thì chỉ thích hưởng thụ, cậy mình có tiền trả tiền điện nên dùng điện thoải mái, ỷ mình có tiền trả tiền nước nên xài nước một cách hoang phí. Những người đó sẽ giành hết sự sống của mọi người, giành hết tiện nghi của xã hội. Họ phá tan cuộc đời họ đồng thời góp phần hủy diệt cả trái đất này.

Vì vậy, người Phật tử ta phải cố gắng hiểu sâu nhân quả. Dù ta biết rằng ta có phước nhưng ta cũng phải hết sức tiết kiệm, hết sức dè dặt để luôn nghĩ đến mọi người chung quanh, nghĩ đến dòng nước ở trên nguồn, đến nguồn nước chảy ra sông, ra suối, nghĩ đến không khí trong lành, đến bao nhiêu con người còn thiếu nhà, thiếu tiện nghi, thiếu đủ thứ. Hãy cố gắng tiết kiệm phần mình để có dư được đồng nào ta đều dùng để giúp đỡ người khác.

Trích sách : Phước bất khả tận hưởng ~ Trang 26,27 ~ Biên soạn TT.Thích Chân Quang

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất