Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChùa Viên Quang - Nghệ AnNghệ An: Buổi Giao Lưu Võ Thuật Lần Đầu Tiên Tại Chùa...

Nghệ An: Buổi Giao Lưu Võ Thuật Lần Đầu Tiên Tại Chùa Viên Quang

-

Vào ngày 08/10/2016 nhằm ngày mùng 8 tháng 9 năm Bính Thân, Chùa Viên Quang (Xóm 7 – Nam Thanh – Nam Đàn – Nghệ An) đã tổ chức buổi giao lưu võ thuật với sự tham gia của 5 môn phái võ thuật trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Nhất Nam, Vovinam, Thiếu Lâm Sơn Đông Bắc Phái, Karatedo và Phật Quang Quyền. Gần 30 tiết mục võ thuật được trình diễn, nhiều võ sư, huấn luyện viên của các môn phái, các cấp chính quyền, Phật tử địa phương cùng hơn 200 võ sinh đã về tham dự ngày hội này.

35_11-10-2016

Từ ngàn xưa, đất nước Việt Nam luôn được biết đến là một đất nước anh hùng, dũng cảm, giỏi giang khi đã chiến thắng vẻ vang trước các quân địch hùng mạnh. Cho đến nay khi hòa bình lập lại, chúng ta không còn phải chiến đấu vì tự do, vì miếng cơm manh áo nữa, thì võ thuật, lòng dũng cảm lại trở thành một tinh hoa, một niềm tự hào của dân tộc. Võ thuật, không còn chỉ hiện diện trên màn ảnh nhỏ, những thước phim hành động, mà võ thuật đã trở nên gần gũi với chúng ta hơn.

Với mục đích tạo cơ hội để các môn phái giao lưu, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, để cùng nhau xây dựng đoàn kết và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, môn phái Phật Quang Quyền phối hợp cùng các môn phái Nhất Nam, Vovinam, Thiếu lâm Sơn Đông Bắc phái, Karatedo…. tổ chức chương trình giao lưu võ thuật lần đầu tiên tại mái già lam Viên Quang.

9_11-10-2016

Không khí ở Chùa Viên Quang nhộn nhịp từ sáng đến tối, để chuẩn bị cho chương trình diễn ra thuận lợi và thành công, các bạn thanh niên đã về chùa từ rất sớm làm công việc hậu cần như chuẩn bị sân khấu, tập duyệt, công quả dọn dẹp phụ giúp nhà chùa… Những gương mặt tươi sáng, ánh mắt tràn đầy niềm vui khi chúng con được đón Qúy Thầy, Võ Sư Đại Đức Thích Khải Đạo, Đại Đức Thích Toàn Ngộ, Đại Đức Thích Toàn Như, Qúy Thầy Thích Toàn Tĩnh, Qúy Thầy Thích Toàn Thản, Qúy Thầy Thích Nghiêm Thành đến từ Thiền Tôn Phật Quang – núi Dinh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của môn Phái Phật Quang Quyền chứng minh buổi lễ.

Đêm giao lưu vinh dự có sự tham gia của Võ Sư Nguyễn Công Minh môn phái Nhất Nam Thành Phố Vinh, anh Trần Văn Học – HLV môn phái Vovinam – Việt võ đạo, anh Trần Văn Huệ – HLV trưởng thành môn phái Thiếu Lâm Sơn Đông Bắc Phái, anh Đặng Sỹ Thủy – HLV trưởng CLB Karatedo thành phố Vinh; và Võ Sư – Đại Đức Thích Khải Đạo môn phái Phật Quang Quyền. Về tham gia ngày trọng đại của võ thuật lần này, tất cả các môn phái đều đem đến cho khán giả những bài quyền đẹp mắt, gay cấn, những đòn đánh  uyển chuyển, nhanh nhạy.

14_11-10-2016

Mở đầu chương trình đại chúng đã được Qúy Thầy ban bố những lời đạo từ ý nghĩa, Qúy Thầy – Võ sư – Đại Đức Thích Khải Đạo có buổi nói chuyện thân mật với chủ đề “Võ và Đạo”. Đại Đức giới thiệu về môn phái Phật Quang Quyền, được thành lập vào ngày 09/12/2014 – người sáng lập là Thượng Tọa Thượng Chân Hạ Quang (Phó Ban Kinh tế tài chính TW Gíao Hội Phật Gíao Việt Nam, Trụ trì Thiền tôn Phật Quang, núi Dinh, Bà Rịa Vũng Tàu). Nói về ý tưởng thành lập môn phái võ trong chùa của Thượng tọa, Thầy có chia sẻ rằng: “Các bạn thanh niên rất thích học võ mà Qúy Thầy Cô trong chùa thì thường tập luyện những bài võ để rèn luyện sức khỏe, chính lẽ đó mà nhiều bạn thanh niên đã vào chùa để được các Qúy Thầy Cô dạy võ cho mình. Dần dần Sư Phụ nhận thấy tầm quan trọng của võ thuật và đạo lý Nhà Phật, võ và đạo phải gắn liền và song song tu tập, rèn luyện. Dùng võ là phương tiện để đem những giáo lý trí tuệ dạy lòng từ bi, khiêm nhu, đức chịu đựng cho các bạn thanh thiếu niên”.  Học võ không chỉ rèn luyện thân thể, sức mạnh tinh thần mà học võ để chiến đấu với sự sợ hãi, lười biếng – chiến đấu chính cái tôi trong con người mình.

20_11-10-2016

Thêm nữa, học võ có 4 giai đoạn căn bản là: Võ Thuật (học các quyền , thế đòn…); Võ Nghệ (người học võ dùng võ để mưu sinh); Võ Học (những người có võ và họ không chỉ dùng sức lực mà dùng trí óc để nghiên cứu, võ như một môn khoa học nghiên cứu, từ đó nghiệm ra triết lý sống, triết lý đạo); và Võ Đạo là đích đến cao nhất của người học võ chân chính (Người học võ phải có đạo đức, phải được dạy đạo lý yêu thương con người, dù có võ cũng không được kiêu mạn, tự cao, phá đi nhân cách của con người).

34_11-10-2016

Vậy người có võ công cao nhất là người như thế nào? Đại chúng ngỡ ngàng khi Đại Đức Thích Khải Đạo nói rằng: “Người có võ công cao nhất không phải là người đánh thắng được nhiều đối thủ giỏi, không phải là người không có đối thủ, mà đó là NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ SỬ DỤNG VÕ”. Người học võ phải học hạnh nhẫn nhục, tức là khi bị ức hiếp, bắt nạt, họ có thể đánh thắng người kia mà không hề ra tay dùng đòn đánh mà chỉ dùng võ để đỡ đòn của người khác. Còn nhu nhược là khi bị đe dọa, bị ức hiếp mà không đánh được, sợ hãi bỏ chạy.

37_11-10-2016

Đích đến của học võ là học Đạo, có võ mà tỏ như không có võ, đánh hạ được đối phương nhưng chỉ né đòn không làm họ nguy hại về thân xác, học từ bi, khiêm tốn, nhẫn nhục, khiêm nhu, dũng cảm, đề cao tính nhân văn thượng võ. Người học võ mà có đạo lý dẫn đường luôn có phong thái điềm đạm, trầm tĩnh, ánh mắt sắc nặng uy nghiêm, giọng nói ôn hòa uy đức nhẹ nhàng, không khoe mẽ công phu. Đây chính là kim chỉ nam cho người học võ.

Tiếp theo chương trình, toàn thể đại chúng được xem tiết mục văn nghệ đặc sắc như múa hát Nghìn năm Thăng Long (sáng tác Thượng tọa Thích Chân Quang) do Chúng Thanh Niên Phật Quang Nghệ An trình diễn. Những tiết mục được mong chờ nhất là các màn biểu diễn võ thuật, gần 30 tiết mục như Cơ Bản Công (Nhất Nam), Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp  (Vovinam), Xảo Pháp, Phong Vân Quyền (Phật Quang Quyền), Công phá ngói (Karate), Siêu xung thiên (Thiếu lâm Bắc phái)… Đặc sắc nhất là tiết mục Du Long Phiếm do Qúy Thầy Thích Toàn Tĩnh biểu diễn – người xem được mãn nhãn với các đòn quyền đẹp mắt, dứt khoát, truyền hồn qua từng thế uyển chuyển sắc xảo.

22_11-10-2016

Kết thúc Buổi giao lưu Võ Thuật, chúng con có cuộc phỏng vấn nhanh với anh Trần Văn Học – HLV môn phái Vovinam (Việt Võ Đạo), anh có chia sẻ rất ấn tượng lần đầu tiên về chùa Viên Quang, lần đầu tiên tham gia giao lưu võ thuật tại chùa, anh nhắn nhủ ước muốn: “Nhà chùa, môn Phái Phật Quang Quyền và các môn phái khác nên có nhiều buổi giao lưu võ thuật hơn nữa để gắn kết hơn tinh thần võ đạo của tỉnh nhà và nước nhà. Về chùa Viên Quang lần này, môn phái chúng tôi có 50 môn sinh tham gia, khi nói đến ngày võ thuật các em rất hào hứng mong muốn đi để giao lưu thêm với các bạn môn khác. Đây là một hoạt động hữu ích, những lần sau chắc chắn sẽ có nhiều thêm nữa các môn phái về tham gia chương trình”. Anh cũng đã gửi lời cảm ơn, chân thành đến Qúy Thầy chùa Viên Quang đã rất chu đáo, thật không ngờ cơm chay lại ngon đến vậy.

41_11-10-2016

Qủa đúng tinh thần võ thuật của người dân Việt Nam ta là vô cùng cao, niềm đam mê ấy cháy bỏng trong người. Ý thức được lợi ích của học võ, môn Phái Phật Quang Quyền hướng cho môn sinh đi theo con đường đúng đắn thông qua 6 lời thề môn sinh: Tập võ để chiến thắng sự sợ hãi trong lòng mình và đạt được hạnh nhẫn nhục tận cùng; Tập võ để bênh vực kẻ vô tội bị ức hiếp; Tập võ để bảo vệ Chánh Pháp; Tập võ để bảo vệ Đất Nước; Rất trung thành với Thầy Tổ, rất tín nghĩa với Huynh Đệ; Yêu thích lao động giúp đời.

“ Dân ta phải học võ ta

Khá là lợi hại, khá là tinh thâm

Nhân văn, thượng võ, thiện tâm

Khiêm nhu, dũng cảm, phương châm tuyệt vời”.

Ban truyền thông Chúng thanh niên Nghệ An

Những hình ảnh sống động tại buổi giao lưu võ thuật chùa Viên Quang:

1_11-10-20164_11-10-20162_11-10-20163_11-10-20167_11-10-20165_11-10-20166_11-10-20168_11-10-20169_11-10-201610_11-10-201611_11-10-201612_11-10-201613_11-10-201614_11-10-201615_11-10-201616_11-10-201617_11-10-201618_11-10-201619_11-10-201620_11-10-201621_11-10-201622_11-10-201623_11-10-201624_11-10-201625_11-10-201626_11-10-201627_11-10-201628_11-10-201629_11-10-201630_11-10-201631_11-10-201632_11-10-201633_11-10-201634_11-10-201635_11-10-201636_11-10-201637_11-10-201638_11-10-201639_11-10-201640_11-10-201641_11-10-201642_11-10-201643_11-10-201644_11-10-201645_11-10-201646_11-10-201647_11-10-201648_11-10-201649_11-10-2016

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất