Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủThư việnChia sẻThế nào là hiếu đạo

Thế nào là hiếu đạo

-

THẾ NÀO LÀ HIẾU ĐẠO?

 Theo lẽ thông thường, con cái khi trưởng thành phải có trách nhiệm phụng dưỡng, chăm sóc, chu toàn cho cha mẹ khi về già để đền đáp những ơn nghĩa mà cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục cho mình. Như vậy mới gọi là người con có hiếu. Ai làm trái lại như vậy thì bị xem là chưa tròn đạo hiếu.

Nhưng điều đó là luôn luôn đúng?

Khi Tổ Quốc cần các mẹ Việt Nam Anh Hùng trọn lòng hiến dâng những đứa con của mình cho sự bình yên, hòa bình của đất nước. Xã hội luôn tìm cách đền đáp, báo ân đến các mẹ.

Xét về Đạo Pháp, người xuất gia phải thoát ly hẳn gia đình, từ bỏ gia đình, không còn dính líu gì với gia đình nữa. Cha mẹ của những người xuất gia như vậy phải tự lo cho bản thân lúc về già, không có con cái bên cạnh chăm sóc được nữa. Người đời vẫn hay trách rằng: gia đình có ai đi xuất gia là bất hiếu với cha mẹ.

Nếu ta hiểu luật Nhân Quả khi ta đem cái gì của mình làm lợi cho người khác thì ta sẽ nhận được quả báo gấp nhiều lần như thế.

– Nhân: Đem tiền bạc mà ta vất vả kiếm được để bố thí, giúp người

Quả: Giàu sang, sung túc đời này hoặc những đời sau

– Nhân: Đem máu mình hiến cho các bệnh nhân

Quả: Được sức khỏe mạnh mẽ về sau

– Nhân: Đem sách vở tặng cho học sinh nghèo

Quả: Được trí tuệ, học hành giỏi giang

Và hơn thế nếu ta dâng đứa con mà mình cực nhọc sinh thành, nuôi nấng, dồn hết tình thương yêu vào đó và cúng dường cho Phật. Người con đó tu hành chân chính, đem yêu thương, hạnh phúc, niềm an vui đến cho nhiều người, là cội cây to rợp bóng mát cho mọi người về nương tựa tu tập theo để thoát ra khỏi những khổ đau phiền não của cuộc đời này thì cha mẹ những người xuất gia đó không thể bị cuộc sống cô độc, thiếu thốn, phiền não lúc về già được.

Hơn thế nữa những đứa con đó mà tu tập tinh tiến chứng được Thánh quả thì ngay lập tức cha mẹ sẽ được điền tên vào sổ hộ khẩu trên cõi trời, được Chư Thiên âm thầm che chở. Không chỉ cha mẹ kiếp này được hưởng phước báo mà cả những cha mẹ từ nhiều kiếp trước cũng được hưởng lây.

Có một điều lạ là những gia đình có con đi xuất gia tu hành chân chính thì không hiểu sao một thời gian sau mọi chuyện trong gia đình tự dưng thấy suôn sẻ, bình an. Cha mẹ thì cảm thấy an vui, nhẹ nhàng không phải lo lắng, suy tư về cuộc sống, về việc ai sẽ chăm lo cho mình lúc cuối đời, lại có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân và xã hội.

Một số cha mẹ về già lại chọn cách vào chùa ở vừa được tu tập hàng ngày, vừa được trông thấy con mình. Vẹn cả đôi đường.

Cha mẹ hãy để cho con đi gieo rắc hạnh phúc ngàn phương, cuộc đời còn lại của cha mẹ sẽ được Tam Bảo gia hộ.

“Lạy mẹ con đi về phía trùng khơi

Lạy cha con đi về phía mặt trời

Đừng buồn khi con chưa tròn chữ hiếu

Hãy chúc cho con ngập ánh đạo soi…”

Trong Bộ Quy tắc ứng xử 3 – Thượng tọa Thích Chân Quang

Bộ Quy Tắc Ứng Xử (Bộ 3 cuốn)

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất