Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngThiền thất Bảo Quang - Củ ChiThiền thất Bảo Quang tổ chức lễ Phật Đản PL. 2561 –...

Thiền thất Bảo Quang tổ chức lễ Phật Đản PL. 2561 – DL. 2017

-

Hòa chung trong niềm hân hoan của mọi người con Phật trên toàn thế giới và khắp mọi miền đất nước đón mừng ngày Phật đản PL.2561 – DL.2017, từ ngày 5 – 6/04/Đinh Dậu (30/4– 01/5/2017), tại Thiền Thất Bảo Quang (ấp 3A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh) đã long trọng cử hành đại lễ Phật đản. Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của: ĐĐ Thích Khải Pháp, ĐĐ Thích Khải Tuệ, ĐĐ Thích Khải Thành, Thầy Thích Toàn Thuận, với sự tham dự của hơn 500 Phật tử và thanh niên.

Cứ mỗi năm đến ngày rằm tháng tư là chúng ta lại hân hoan, cùng nhau tưởng nhớ lại một sự kiện phi thường của nhân loại, đó là ngày Đức Phật đản sinh xuống trần gian, để đem đến cho chúng sinh chân lý cao quý bất tuyệt. Hôm nay, ngày đản sinh của Đấng trí tuệ lại một lần nữa trở về với nhân loại. Không những ở đây mà khắp nơi trên thế giới, hàng triệu con tim đang thành kính đón mừng ngày lịch sử của ánh sáng từ bi và lịch sử của một con người vĩ đại nhất thế giới, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

                                    Người đã đến ươm mầm giác ngộ
                                    Gieo tình thương tế độ muôn nơi
                                    Từ bi trí giác tuyệt vời
                                    Dung nghi đức hạnh đất trời ngưỡng trông

Chương trình Đại lễ Phật Đản tại TT Bảo Quang, đã được bắt đầu từ lúc 15h00 với nghi lễ Cầu siêu các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 30/4. Buỗi lễ cầu siêu diễn ra trong bầu không khí linh thiêng đầy cảm xúc của những người con Đất Thép, những người con Phật dành cho các anh với mong muốn làm được chút gì đó thể hiện lòng biết ơn với bao xương máu, nhiệt huyết, hy sinh của thế hệ cha anh ngày trước. Buổi lễ càng thiêng liêng hơn khi mọi người cảm nhận được sự linh ứng. Khí trời đang nóng bức bỗng dịu lại bởi những áng mây che ngang bầu trời Bảo Quang, những hạt mưa nhẹ lất phất bay, bao làn gió mát cho thanh thản lòng người. Quý Thầy, cùng quý Phật tử thành tâm cầu nguyện để thỉnh các anh về dùng bữa cơm nghĩa tình và cùng cầu nguyện cho các anh được về cõi an lạc.

Đến 18h30”, ĐĐ.Thích Khải Thành thay mặt cho Ban tổ chức đọc lời khai mạc và hướng dẫn toàn thể phật tử ngồi thiền 30 phút. Đại chúng thành tâm dành một thời thiền cúng dường lên Đức Phật để bày tỏ lòng biết ơn Người đã đến với trần gian này. Tuy ngồi thiền rất đau chân, những ai mới tập thiền cũng đều gặp phải những khó khăn này, nhưng chúng ta phải có sự quyết tâm tu tập. Ngày xưa, các vị Tổ của ta đều là những Thiền sư đắc đạo, chúng ta muôn đời sau lúc nào cũng phải thắp sáng ngọn đèn thiền, không cho đoạn dứt, nhất là người Phật tử thì phải biết tu tập và hướng dẫn thiền. Có như thế chúng ta mới đáp đền ân đức vô biên của Đức Thế Tôn, mới thực sự đón mừng ngày Phật đản một cách trọn vẹn, đầy ý nghĩa.

Chương trình được tiếp nối là buổi thuyết Pháp, ĐĐ Thích Khải Pháp và ĐĐ Thích Khải Tuệ hé lộ một số bí ẩn về cuộc đời vĩ đại của Đức Phật. Chỉ khi ta hiểu được về cuộc đời vĩ đại của Người, ta mới có thể tôn kính Người và từ đó ta mới thành tựu được những thiện nghiệp trong đời.
Hôm sau, sáng ngày 6/4/Đinh Dậu, đã trang nghiêm trọng thể cử hành chính thức Đại Lễ Phật Đản PL.2561. Mở đầu khóa lễ là nghi thức niêm hương, đảnh lễ Tam bảo và trong không khí thiêng liêng ngày Phật đản sinh, toàn thể đạo tràng đã đồng hát bài NGƯỜI ĐÃ ĐẾN.
Tiếp theo đó, toàn thể Hội chúng đã lắng nghe Thông điệp Đại Lễ Phật Đản PL.2561 của Đức Pháp Chủ GHPGVN gửi toàn thể tăng, ni, đồng bào phật tử trong và ngoài nước. Sau đó tất cả cùng hướng tâm về Ngài hô to: Y giáo phụng hành.
Tiếp theo là thời Pháp thoại, nhân kỷ niệm về ngày Đức Phật đản sinh, ĐĐ Thích Khải Thành nói về chủ đề ĐẠO PHẬT ĐẸP NHƯ THẾ NÀO.
Ta không hiểu hết Đạo Phật của ta đẹp như thế nào, dễ thương như thế nào. Mà ngay nay cả thế giới đều tôn sùng Đạo Phật.
– Đạo Phật là một tôn giáo hiền lành nhất thế giới.
– Đạo Phật là tôn giáo nói về luật nhân quả công bằng nhất thế giới.
– Đạo Phật có mục tiêu tu hành kỳ lạ nhất thế giới, đó là mục tiêu Vô Ngã.
– Đạo Phật là tôn giáo có lý giải về vũ trụ sâu sắc nhất.
– Đạo Phật là tôn giáo có đặc tính dễ thương là đồng hành cùng dân tộc nhất.
Sau cùng là nghi thức tụng bài Sám Khánh Đản và nghi thức dâng hoa cúng dường thật trang nghiêm. Và Đại Lễ Phật đản 2561 tại TT Bảo Quang đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ban truyền thông CTN Củ Chi

Hình ảnh ngày Phật Đản tại thiền thất Bảo Quang:

1_06-05-20172_06-05-20173_06-05-20174_06-05-20175_06-05-20176_06-05-20177_06-05-20178_06-05-20179_06-05-201710_06-05-201711_06-05-201712_06-05-201714_06-05-201715_06-05-201716_06-05-201717_06-05-201720_06-05-201721_06-05-201722_06-05-201723_06-05-201724_06-05-201725_06-05-201726_06-05-201727_06-05-201728_06-05-201729_06-05-201730_06-05-201731_06-05-201732_06-05-201733_06-05-201734_06-05-201735_06-05-201736_06-05-201737_06-05-201738_06-05-201739_06-05-201741_06-05-201742_06-05-201743_06-05-201744_06-05-201745_06-05-201746_06-05-201747_06-05-201749_06-05-201752_06-05-201753_06-05-201754_06-05-201756_06-05-201757_06-05-201758_06-05-201759_06-05-201760_06-05-201761_06-05-201762_06-05-201764_06-05-201765_06-05-201767_06-05-201768_06-05-201769_06-05-201771_06-05-201772_06-05-201773_06-05-201776_06-05-201777_06-05-201778_06-05-201779_06-05-201780_06-05-201781_06-05-201782_06-05-201783_06-05-201784_06-05-201785_06-05-201786_06-05-201787_06-05-201788_06-05-201789_06-05-201790_06-05-201791_06-05-201792_06-05-201793_06-05-201794_06-05-201795_06-05-201796_06-05-201797_06-05-201798_06-05-201799_06-05-2017100_06-05-2017101_06-05-2017102_06-05-2017103_06-05-2017104_06-05-2017

 
Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất