Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang ChủThư việnChia sẻVấn đáp Phật Pháp số 50

Vấn đáp Phật Pháp số 50

-

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP SỐ 50

HỎI: DẠ, KÍNH THƯA SƯ PHỤ, CON MUỐN XUẤT GIA NHƯNG HIỆN TẠI CON PHẢI LÀM VIỆC RẤT CỰC KHỔ VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI KINH TẾ GIA ĐÌNH VẪN LUÔN ĐÈ NẶNG LÊN VAI CON. CON BIẾT ĐÂY LÀ NGHIỆP NÊN CON CHẤP NHẬN, CỐ GẮNG TỬ TẾ VỚI ĐỜI ĐỂ CÓ NGÀY THOÁT KHỎI MÀ CHUYÊN TÂM VÀO TU HÀNH GIẢI THOÁT. CON NGHĨ NHƯ VẬY CÓ GÌ SAI KHÔNG, THƯA SƯ PHỤ?

ĐÁP:

Lời nói này rất đúng. Trong lúc công việc vẫn còn ảnh hưởng tới rất nhiều người thì mình không thể rũ bỏ đi được. Nếu bỏ đi thì bao nhiêu người khác thất nghiệp vì mình là chủ một doanh nghiệp thì phải làm cho tròn bổn phận. Phật đang giao cho mình trách nhiệm vừa tu chánh nghiệp, vừa tu chánh mạng, nên mình phải làm tròn chánh nghiệp song hành cùng chánh mạng. Làm tròn chánh nghiệp là việc giúp đỡ người khác, làm tròn chánh mạng là kiếm sống nuôi gia đình một cách chân chính.

Bởi vì Phật biết mình thật lòng muốn đi tu, nên đã đẩy mình phải làm rốt ráo cả hai điều để chuẩn bị đưa mình xuất gia. Đồng thời, biết mình tu được nên Phật ép mình cực khổ dồn dập, vừa cưu mang gia đình, vừa giúp đỡ mọi người. Đến ngày nào đó, mọi thử thách qua đi, nhân duyên lành tròn đủ thì mình sẽ được xuất gia như ý.

Trích sách: Chỉ là một ý niệm – Trang 32,33 – Biên soạn TT. Thích Chân Quang

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất