Trở lại kĩ thuật phá trọng lực mà thiết bị không cần phải xoay tít, bởi vì nếu thiết bị xoay với vận tốc đủ lớn để phá được trọng lực thì con người cũng không thể ngồi trên những thiết bị đó được. Ta không biết các hành tinh khác làm thế nào, kỹ thuật xử lý như thế nào để con người vẫn có thể ngồi trên những thiết bị quay đó. Có rất nhiều UFO (đĩa bay) không cần quay vẫn lơ lửng trên không gian vì nó phá được trọng lực.
Ta biết bản chất của lực hấp dẫn là sóng, mà sóng thì có thể làm nhiễu và vô hiệu hóa nó. Ban đầu, ta nói về cách làm nhiễu nó bằng phương pháp cơ học, làm cho nó xoắn. Nhưng giờ, ta có cách làm thông minh hơn là sử dụng phương pháp điện từ. Ví dụ, một phân tử của vật chất khi đứng yên luôn chịu tác động của lực hấp dẫn. ay vì xoay, ta rung nó tại chỗ ở một tần số nào đó cũng có thể làm nhiễu sóng hấp dẫn, khiến trọng lực không tác động được lên nó. Tuy nhiên, ta không rung bằng cơ học mà sử dụng điện từ.
Ngày nay, công nghệ đủ sức làm nhưng người ta không để ý khía cạnh này. Hiện nay ta đã chế ra những con chip nano, sắp từng phân tử lại, tạo thành những con chip tính toán trong máy tính. Nếu dùng đúng công nghệ này, ta có thể tạo ra một hiệu ứng điện từ làm cho những nguyên tử trong đó rung khiến trọng lực bị mất, quá trình này mắt thường của ta không nhìn thấy được. Đây chính là bí quyết làm mất trọng lực mà không cần phải xoay, tức dùng từ trường để phá trường hấp dẫn, dùng sóng từ trường để phá sóng hấp dẫn.
Trong cách phá trọng lực này, sóng từ trường đã làm cho nguyên tử rung. Nguyên tử chịu sức rung của từ trường là sắt, vì nam châm hút được sắt chứ không hút được gỗ. Do đó, vật thể bay sẽ được làm bằng sắt nhưng mỗi phân tử sắt được đan xen bởi một chất liệu có từ.
Khi ta nhấn nút có từ thì vật thể bay sẽ nảy lên. Khi mất từ, nó buông lỏng lại. Ta gọi đây là dao động. Cái dao động này rất nhạy (rung vật lý) nên mắt ta không nhìn thấy. Nếu mỗi nguyên tử bị lực từ trường đánh rung cực nhanh, đến một tần số nào đó, nó sẽ thoát khỏi sự tác động của lực hấp dẫn. Đó là nguyên tắc phá lực hấp dẫn bằng lực từ trường, bằng cách rung cho từng nguyên tử một. Với phương pháp, ngày nay thế giới đủ công nghệ để làm chuyện đó nhưng chỉ vì người ta không để ý. Rung nguyên tử bằng lực từ trường là phương pháp thông minh để phá lực hấp dẫn.
