Chúng ta hay nghe đến từ hố đen. Hố đen được hình thành khi quá nhiều ngôi sao nguội sát nhập vào nhau. Lúc này, nó trở thành một khối lớn, có tỉ trọng cực nặng và sức hút cực lớn. Lực hút lớn đến mức mà ánh sáng không thoát ra ngoài được. Do đó, dùng kính thiên văn nhìn lên, ta vẫn thấy nó có vật thể vì có

Hố đen - Ảnh: Internet
những thứ bay quanh nó, nhưng ta không nhìn thấy nó. Dù không nhìn thấy nhưng ta biết nó đang tồn tại ở giữa. Vì nó rất tối nên ta gọi là hố đen. Chúng ta nhìn thấy Mặt trời hay những ngôi sao khác vì chúng vẫn nhẹ, đủ để cho ánh sáng thoát ra ngoài. Vậy mới nói, vũ trụ rất phức tạp.
