Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủTIN HOTLễ tri ân Thầy Cô giáo trường Đại học Luật Hà Nội...

Lễ tri ân Thầy Cô giáo trường Đại học Luật Hà Nội và các Thầy Cô đã giúp đỡ tân Tiến sĩ Vương Tấn Việt hoàn thành Luận án Tiến sĩ

-

Buổi tối ngày 03/04/2022, tại Bảo tàng Hàng Không, số 196 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội, tân Tiến sĩ Luật học Vương Tấn Việt (TT. Thích Chân Quang) đã tổ chức buổi lễ tri ân Thầy Cô giáo trường Đại học Luật Hà Nội và các Thầy Cô giáo đã giúp đỡ tân Tiến sĩ hoàn thành luận án Tiến sĩ. Buổi lễ thể hiện lòng biết ơn sâu đậm của tân Tiến sĩ tới những Thầy Cô đã đồng hành với Thượng tọa trong 4 năm vừa qua.

Tham dự buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của:

  1. Hòa Thượng Thích Viên Giác – Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam; Phó trưởng Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM; Trụ trì Chùa Từ Tân, TP.Hồ Chí Minh;
  2. Thượng tọa Thích Giác Minh – Trụ trì Chùa Phong Hòa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;
  3. Chư Tôn Đức Tăng Ni của Thiền Tôn Phật Quang.

Và thật vô cùng vinh dự được đón tiếp 2 vị khách mời đặc biệt:

  1. Giáo sư Hoàng Chí Bảo – Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài, Nhân lực;
  2. Thiếu tướng Nguyễn Đình Được – Viện Trưởng Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài, Nhân lực.

Chương trình thật xúc động được đón tiếp các vị lãnh đạo trong Ban giám hiệu trường ĐH Luật Hà Nội:

  1. TS. Vũ Thị Lan Anh – Phó Hiệu trưởng thường trực Trường ĐH Luật Hà Nội;
  2. TS. Trương Quang Vinh – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội;
  3. TS. Trần Quang Huy – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội;

Và hai vị giảng viên hướng dẫn:

  1. TS. Nguyễn Minh Đoan – Nguyên chủ nhiệm Khoa Pháp luật Hành chính – Nhà nước – Trường Đại học Luật Hà Nội, Giảng viên hướng dẫn khoa học cho luận án Tiến sĩ của Thượng Tọa Thích Chân Quang;
  2. Trần Kim Liễu – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp – Trường Đại học Luật Hà Nội, Giảng viên hướng dẫn khoa học cho luận án Tiến sĩ của Thượng Tọa Thích Chân Quang.

Buổi lễ cũng thật vinh hạnh khi có sự tham gia của:

  1. TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội;
  2. Ông Nguyễn Hà Thanh – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật; Ban Nội chính Trung ương;
  3. Ông Nguyễn Xuân Hùng – Tổng Biên tập Tạp chí Thủy sản Việt Nam;
  4. Ông Kim Quốc Hoa – Biên tập viên cao cấp, cựu Tổng biên tập báo Người cao tuổi, hiện là Đặc phái viên Tổng biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật;
  5. Ông Phan Phước Tài – Đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh;
  6. Bà Nguyễn Thị Thọ – Trưởng Tiểu Ban di tích làng Tình Quang;
  7. Bà Nguyễn Thị Độ – Phó trưởng Tiểu Ban di tích đình chùa Tình Quang.

Cùng với sự hiện diện của quý Thầy Cô là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các khoa, viện của trường ĐH Luật Hà Nội và các cơ quan khác:

  1. TS. Trịnh Tiến Việt – Phó Chủ nhiệm Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội;
  2. TS. Tường Duy Kiên – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
  3. TS. Hoàng Văn Tú – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội;
  4. TS. Trần Anh Tuấn – Trưởng Khoa Pháp luật Dân sự – Trường ĐH Luật Hà Nội;
  5. TS. Nguyễn Văn Quang – Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế – Trường ĐH Luật Hà Nội;
  6. TS. Vũ Thị Hải Yến – Phó Trưởng Khoa Pháp luật Dân sự – Trường ĐH Luật Hà Nội;
  7. TS. Nguyễn Hiền Phương – Phó Viện trưởng Viện Luật so sánh – Trường ĐH Luật Hà Nội;
  8. TS Thái Vĩnh Thắng – Nguyên Chủ Nhiệm Khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước – Trường ĐH Luật Hà Nội;
  9. Ngọ Văn Nhân – Trưởng khoa Lý luận Chính trị – Trường ĐH Luật Hà Nội;
  10. Nguyễn Văn Tuyến – Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học – Trường ĐH Luật Hà Nội;
  11. Hoàng Ly Anh – Quyền trưởng Phòng Quản lý khoa học – Trường Đại học Luật Hà Nội;
  12. Trịnh Thị Thu Hương – Trưởng Phòng Thanh tra – Trường Đại học Luật Hà Nội;
  13. Phạm Văn Hạnh – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin – Trường Đại học Luật Hà Nội;
  14. Đặng Thanh Nga – Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo Đại học – Trường ĐH Luật Hà Nội;
  15. Trần Thị Hồng Thúy – Nguyên Phó trưởng khoa Lý luận chính trị – Trường ĐH Luật Hà Nội.

Buổi lễ tri ân thật trang trọng, thiêng liêng và ấm áp khi có sự tham dự đông đủ của những vị khách quý và rất nhiều Thầy Cô đã từng dạy Tiến sĩ Vương Tấn Việt từ các học phần, tín chỉ khi Người còn là cử nhân đến khi bảo vệ luận án Tiến sĩ, những Thầy Cô không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng đã giúp đỡ Tiến sĩ rất nhiều trong quá trình nghiên cứu luận văn. Hơn nữa, sự góp mặt của quý Phật tử đến từ các Đạo tràng, các Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang trên cả nước đã làm cho buổi lễ thật ấm cúng, đầy ắp nghĩa tình, trọn vẹn trong tình yêu thương của cả Thầy và trò.

Trong thời gian vừa qua, Tiến sĩ Vương Tấn Việt (TT. Thích Chân Quang) đã tốt nghiệp chương trình cử nhân, hoàn thành các học phần cao học và bảo vệ thành công xuất sắc Luận án Tiến sĩ. Trong buổi lễ tri ân hôm nay, các Thầy Cô trong Ban giám hiệu nhà trường, Thầy Cô giáo hướng dẫn cho Tiến sĩ và các vị khách quý đều có chung một niềm xúc động và tự hào khi được biết đến một vị Tiến sĩ xuất sắc với trí tuệ uyên bác, đức cao vọng trọng, luôn chăm chỉ và quyết tâm trong mọi lĩnh vực. Tiến sĩ sẽ là tấm gương sáng để các giáo viên, sinh viên và tất cả mọi người học tập và noi theo. 

Để đáp lại những tình cảm đó, tân Tiến sĩ Vương Tấn Việt (TT. Thích Chân Quang) đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn, và niềm thương mến vô bờ tới tất cả các Thầy Cô giáo, những người đã thầm lặng lái chuyến đò tri thức gieo vào bao thế hệ tương lai của đất nước. Cuối cùng, Tiến sĩ Vương Tấn Việt (TT. Thích Chân Quang) đã gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe, niềm vui, thành công trong sự nghiệp trồng người vĩ đại đến tất cả Thầy Cô giáo.

Buổi lễ kết thúc trong niềm hạnh phúc, xúc động, tự hào, và rất nhiều cảm xúc đan xen của tất cả những người tham dự. Mong rằng, buổi lễ tri ân ý nghĩa như thế này sẽ trở thành hình mẫu, để những người học trò có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn đối với các Thầy Cô giáo của mình.

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất